Một người từ 16-65 tuổi mỗi tháng tiêu thụ gần 1 lít cồn nguyên chất

25/05/2018 10:22

Sáng 24.5, tại TP Hải Dương, Bộ Y tế tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng rượu bia tại Việt Nam và Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia.


Góp ý vào dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, một số ý kiến đề nghị cấm bán rượu bia theo giờ

Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Đại học Y tế công cộng, một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dự.

Nghiên cứu cho thấy thực trạng sử dụng rượu bia của Việt Nam đang ở mức báo động, cao hơn so với mức bình quân của thế giới và có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Trung bình một người từ 16-65 tuổi tiêu thụ 5,7 lít cồn nguyên chất trong 6tháng. Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở mức có hại đạt cao.

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế xây dựng gồm 6 chương, 22 điều, đưa ra nhiều quy định nhằm đồng bộ các biện pháp kiểm soát, giảm mức tiêu thụ và mức độ dễ tiếp cận đối với rượu bia, khắc phục những hạn chế, bất cập, khoảng trống của pháp luật về quản lý nhà nước đối với rượu bia hiện nay...

Các đại biểu dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia như cấm bán rượu bia theo giờ, quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thủ công... 

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Một người từ 16-65 tuổi mỗi tháng tiêu thụ gần 1 lít cồn nguyên chất