Học sinh lớp 6 ở Tứ Kỳ bị đinh cột nhảy cao đâm xuyên sọ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

10/04/2019 11:15

Em Trần Xuân Trường Sơn, học sinh lớp 6, Trường THCS Văn Tố (Tứ Kỳ) bị đinh cột nhảy cao đâm xuyên sọ đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.


 Em Trần Xuân Trường Sơn bị 2 chiếc đinh trên cột đỡ thanh sào nhảy cao cắm vào đầu 

Trước đó ngày 8.4, trong giờ thể dục, em Sơn là người đầu tiên trong lớp thực hiện bài tập nhảy cao. Khi em Sơn chưa rơi xuống đệm thì có một học sinh khác tiếp tục nhảy. Do đó, cột nhảy cao bằng sắt bị đổ và em Sơn bị 2 chiếc đinh sắt đỡ sào nhảy cao (dài từ 3-4 cm) cắm vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng y tế phải huy động người cắt cột sắt, hỗ trợ sơ cứu tại chỗ, chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn, kết luận em Sơn bị giập não, đinh xuyên sọ. Sau đó, các bác sĩ mổ cắt xương sọ và sau 3 tháng sẽ tiến hành ghép lại. Phần sọ được bệnh viện gửi lên ngân hàng mô ở Hà Nội để bảo quản. 22 giờ ngày 9.4, em Sơn được gia đình đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

        THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Học sinh lớp 6 ở Tứ Kỳ bị đinh cột nhảy cao đâm xuyên sọ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức