Hải Dương đông dân thứ 9 cả nước

12/07/2019 10:00

Tổng dân số Hải Dương vào 0 giờ ngày 1.4.2019 là 1.892.254 người, tăng 187.195 người so với 10 năm trước.

Tỷ lệ nam chiếm 49,7%, nữ 50,3%. Dân số ở khu vực thành thị chiếm 22,9%, khu vực nông thôn 77,1%. Mật độ dân số là 1.134 người/km2 , diện tích nhà ở bình quân 26,8 m2 /người. Hải Dương là tỉnh đông dân đứng thứ 9 trong cả nước và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng (sau Hà Nội, Hải Phòng).

Đây là kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả của cuộc tổng điều tra này phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược, chính sách về kinh tế-xã hội, đặc biệt về dân số và nhà ở.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Hải Dương đông dân thứ 9 cả nước