30 nông dân tham gia lớp quản lý dịch hại tổng hợp

15/12/2017 21:14

Việc áp dụng phương thức quản lý dịch tổng hợp đạt kết quả tốt như cải bắp to hơn, nặng hơn, ít sâu bệnh...

Các học viên tham quan tại ruộng mẫu


Sáng 15.12, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức bế giảng lớp tập huấn nông dân quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây cải bắp tại xã Phạm Trấn (Gia Lộc).

Lớp tập huấn được triển khai từ tháng 10.2017 với 30 học viên là nông dân thuộc thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn tham gia. Lớp học tiến hành thực nghiệm trên đồng ruộng rộng 540m2, với hai phương thức gồm thực hiện theo quản lý dịch hại và cách truyền thống để đối chứng. Sau 3 tháng trực tiếp theo dõi tại đồng ruộng cho thấy việc áp dụng phương thức quản lý dịch tổng hợp đạt kết quả tốt như cải bắp to hơn, nặng hơn, ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc ít hơn...

Việc tổ chức các lớp tập huấn IPM sẽ góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện  nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp); nông dân được tiếp cận kỹ năng sản xuất rau an toàn, thực hiện các quy định về VietGAP và an toàn thực phẩm.

THANH HOA

(0) Bình luận
30 nông dân tham gia lớp quản lý dịch hại tổng hợp