10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.11

07/11/2017 17:00

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản; Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 7.11.



 Sáng 7.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai nước đã ký Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật (VJEPA) và đang phối hợp chặt chẽ đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Chủ tịch nước cho rằng, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, vì vậy đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về thương mại, đầu tư, ODA trong thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi.Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN



Sáng 7.11, tại Đà Nẵng, khai mạcHội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2017. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và có bài phát biểu trước 2.000 doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế cùng dự sự kiện này. Phát biểu chào mừng diễn đàn kết nối của giới CEO hàng đầu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN



Sáng 7.11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Sáng 711, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Sao vàng cho đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh (Bí danh Thượng Vũ), nguyên Phó Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Phó Bí thư xứ ủy Nam Bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tới dự buổi lễ. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng cho gia đình đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 7.11, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức công bố thử nghiệm thay 15 xe buýt mới được thiết kế và sản xuất tại Châu Âu trên tuyến buýt số 03: Bến xe Giáp Bát - bến xe Gia Lâm. Đây là lần đầu tiên xe buýt đạt tiêu chuẩn Châu Âu được đưa vào hoạt động tại Hà Nội. Trong ảnh: Cắt băng khai trương và đưa vào hoạt động dàn xe buýt mới đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Ảnh: Tuyết Mai – TTXVN



Trong khuôn khổ chuyến công du Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 7.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Moon Jae-in. Đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong 25 năm qua. Trọng tâm hội đàm sẽ tập trung vào việc đưa Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Hai bên dự kiến thảo luận một kế hoạch hành động chi tiết hơn nhằm gia tăng áp lực đối với Triều Tiên. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp tại Seoul. AFP/TTXVN



Lãnh đạo các chính đảng tại Anh đã nhóm họp và thống nhất đưa ra các biện pháp chung nhằm giải quyết những cáo buộc về quấy rối tình dục đang xuất hiện ngày càng nhiều làm rúng động chính trường “xứ sở sương mù” những ngày vừa qua. Phát biểu sau cuộc gặp ngày 6.11 tại văn phòng với lãnh đạo các đảng, Thủ tướng Anh Theresa May hoan nghênh "bước tiến quan trọng" đạt được với những đề xuất tập trung vào việc thành lập một cơ quan khiếu kiện độc lập, tăng cường hỗ trợ nhân viên và thành lập nhóm công tác triển khai những sửa đổi nhằm bảo vệ nhân viên làm việc dưới quyền các chính trị gia và đặt ra những quy chuẩn về hành xử của các nhân vật này. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 3, phải) và lãnh đạo các chính đảng tại Anh trong cuộc họp ở London ngày 6.11. AFP/TTXVN



Ngày 6.11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi Chính phủ Myanmar kiềm chế các hoạt động quân sự tại bang Rakhine, tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người Rohingya theo đạo Hồi trở về quê hương sau khi buộc phải đi lánh nạn tại quốc gia láng giềng Bangladesh do xung đột. Trong tuyên bố mới nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong đó có cả Trung Quốc và Nga, Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực tại Rakhine trong nhiều tuần qua, đẩy 600.000 người Rohingya vào tình trạng ly tán, rời bỏ nhà cửa để sang Bangladesh lánh nạn, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình khủng hoảng nhân đạo tại khu vực đang xảy ra bạo động này. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 6.11. THX/TTXVN



Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đã nhận được những lời đe dọa chết chóc mới liên quan đến việc đăng ảnh biếm họa học giả Hồi giáo Tariq Ramadan, người đang phải đối mặt với cáo buộc hãm hiếp 2 phụ nữ. Ngày 6.11, tạp chí trên cho biết những lời đe dọa này được đưa ra sau khi tạp chí đăng hình vẽ và lời lẽ châm biếm miêu tả học giả Ramadan là "cột trụ thứ 6 của Hồi giáo" trong ấn phẩm phát hành ngày 1.11 vừa qua. Năm cột trụ trong thế giới Hồi giáo là đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn và hành hương đến thánh địa Mecca. Một nhóm học giả người Hồi giáo dòng Sunni coi thánh chiến, vốn mang nhiều ý nghĩa khác nhau, là cột trụ thứ 6 của Hồi giáo. Văn phòng Công tố Paris đã tiến hành điều tra lời đe dọa viết tay và hành động mang tính khủng bố này. Trong ảnh (tư liệu): Xe cảnh sát đỗ bên ngoài văn phòng tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp ngày 9.1.2015. AFP/TTXVN



Nhiều hoạt động được tổ chức trọng thể để kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7.11.1917 - 7.11.2017). Với các biểu ngữ, "Lenin - Stalin - Chiến thắng!" và "Hãy để tư tưởng Lenin sống mãi", đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại thủ đô Moskva, với điểm khởi đầu và kết thúc tập trung trước tượng đài Karl Marx ở bên ngoài Điện Kremlin. Các cuộc tuần hành tương tự cũng được tổ chức các nhiều thành phố khác như thành phố Samara bên bờ sông Volga. Trong số các hoạt động kỷ niệm, ấn tượng nhất sẽ là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D vào cuối tuần này, ngay trước mặt tiền của Cung điện Mùa Đông ở thành phố Saint Petersburg. Trong ảnh: Các thành viên Đảng Cộng sản Nga tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ở thủ đô Moskva. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.11