10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.2

06/02/2018 17:50

Chủ tịch nước dự gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân; 32 VĐV Nga bị cấm tranh tài tại Olympic mùa Đông... là những sự kiện nổi bật ngày 6.2.



Sáng 6.2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16.2.1953 - 16.2.2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự, trao Huân chương và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt truyền thống. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 6.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội truyền thống Chiến sỹ Điện Biên Phủ Thành phố Hải Phòng. Sáng cùng ngày, tạiTrụ sở Chính phủ,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ban liên lạc Cựu chuyên gia giúp Cách mạng Campuchia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Xuân Mậu Tuất 2018, sáng 6.2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhân dân dự Lễ phát động Tết trồng cây, trao quà ‘’Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam’’ tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. dự tại Lễ phát động Tết trồng cây, trao quà ‘’Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam’’ tại Hải Dương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chúc Tết, tặng quà cho hơn 400 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ phát động Tết trồng cây, trao quà ‘’Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam’’ tại Hải Dương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



 Sáng 6.2, tại TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trong chương trình "Chuyến xe mùa Xuân". Từ Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục chuyến xe đã khởi hành, đưa hơn 3.000 học sinh, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay, đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là học sinh, sinh viên ở miền Trung nơi chịu thiệt hại nặng nề do các đợt bão lũ vừa qua.Trong ảnh: Học sinh, sinh viên háo hức về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Thu Hoài-TTXVN



Sáng 6.2, UBND thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức khánh thành công trình cầu Mỹ Hòa vượt sông Đáy nối huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa. Công trình cầu Mỹ Hòa tuy không lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng cải thiện tình hình đi lại của người dân hai bên bờ sông Đáy thuộc huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa, đặc biệt là hai xã Bột Xuyên và Cao Thành.Công trình cầu Mỹ Hòa hoàn thành sau 15 tháng thi công, vượt tiến độ 5 tháng đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình.Với tổng mức đầu tư 191,3 tỷ đồng, cầu Mỹ Hòa (cầu Bột Xuyên) là cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực có tải trọng HL93, chiều dài 356,65m, chiều rộng 12m gồm 11 nhịp cầu nối hai xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức và Cao Thành, huyện Ứng Hòa.Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu cắt băng thông xe cầu Mỹ Hòa. Ảnh: Tuyết Mai – TTXVN



Ngày 6.2, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa và thuốc lá tỉnh Vĩnh Long tiến hành tiêu hủy số hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc lá điếu nhập lậu được các ngành trực thuộc Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Long (Ban chỉ đạo 389) và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tịch thu trong năm 2017. Hơn 150.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu cùng hơn 49.000 sản phẩm hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không nguồn gốc xuất xứ như: Mỹ phẩm, thuốc tây, đồ chơi trẻ em các loại, giày dép, túi xách, nước giải khát bị tiêu hủy trong đợt này. Trong ảnh: Tiêu hủy các loại hàng hóa bị tịch thu. Ảnh: Lê Thúy Hằng-TTXVN



Ngày 5.2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo và kinh tế ở Gaza, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Vận dụng quyền không thể chối bỏ của người Palestine, Tổng Thư ký Guterres cho biết tình hình nhân đạo và kinh tế tại Gaza vẫn rất nghiêm trọng khi hàng ngày có 2 triệu người Palestine phải chật vật sống trong cảnh hạ tầng cơ sở đổ nát, khủng hoảng điện, thiếu các dịch vụ cơ bản, thất nghiệp triền miên và nền kinh tế bị tê liệt. Trong ảnh: Người dân Palestine sinh hoạt trong điều kiện khó khăn do thiếu điện ở Dải Gaza ngày 11.9.2017. AFP/TTXVN



Tòa án trọng tài thể thao (CAS) ngày 6.2 thông báo 32 VĐV Nga bị cấm tranh tài tại Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 do vụ bê bối doing của Nga, đã làm đơn kháng cáo về lệnh cấm của Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) lên tòa án này. CAS cho biết sẽ tiến hành phiên điều trần xem xét các đơn kháng cáo trên vào ngày 7.2, tức là chỉ 2 ngày trước lễ khai mạc Olympic Pyeongchang. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) chụp ảnh chung với các vận động viên Nga tham gia Olympic Pyeongchang tại Moskva ngày 31.1. AFP/TTXVN



Ngày 5.2, nghi phạm còn sống sót duy nhất sau vụ xả súng ở thủ đô Paris của Pháp năm 2015 đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thủ đô Brussels của Bỉ giữa lúc an ninh được siết chặt xung quanh khu vực tòa án. Đối tượng Salah Abdeslam là kẻ sống sót duy nhất trong số những đối tượng tiến hành loạt vụ khủng bố tại Paris, cướp đi sinh mạng của 130 người hồi tháng 11.2015. Y bị đưa ra xét xử trong trang phục áo phông trắng và từ chối cho các nhà báo chụp ảnh hay quay phim. Đối tượng này không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và từ chối đứng khi thẩm phán Marie-France Keutgen hỏi xác nhận tên tuổi và đọc cáo trạng. Trong ảnh: Đối tượng Salah Abdeslam (thứ 2, phải) tại phiên tòa ở Brussels, Bỉ ngày 5.2. AFP/TTXVN



Theo kết quả nghiên cứu mới nhất do Đại học Harvard phối hợp với Liên minh Vaccine (Gavi) thực hiện và đăng tải trên tạp chí Health Affairs (Các vấn đề sức khỏe) của Mỹ, vào năm 2030, các loại vaccine sẽ không chỉ cứu mạng sống của hàng triệu người trên thế giới mà còn giúp 24 triệu người ở những nước nghèo nhất thế giới thoát nghèo. Trong ảnh: Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em tại Yemen ngày 4.1. THX/TTXVN



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.2