10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.12

06/12/2017 17:13

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và Lào Cai; Mỹ cắt giảm viện trợ Palestine.. là những sự kiện nổi bật ngày 6.12.



Ngày 6.12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, triển khai một số dự án kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh; trong đó có việc triển khai dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam - một công trình được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy hiệu quả cơ cấu kinh tế theo hướng coi du lịch là một mũi nhọn tăng trưởng quan trọng tại An Giang. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai để đánh giá, cho ý kiến về đề xuất thành lập thành phố Sa Pa gắn với Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri ở thành phố Cần Thơ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV, ngày 6.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến tiếp xúc cử tri phường An Hòa, quận Ninh Kiều và cử tri phường Ba Láng, quận Cái Răng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



 Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, tiếp nhận thông báo, tố giác, liên hệ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, tư vấn, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột… qua điện thoại. Tổng đài hoạt động 24/24 tất cả các ngày, được Nhà nước đảm bảo nguồn lực hoạt động, được sử dụng số điện thoại ngắn 03 số, không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến Tổng đài. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em đến dự và thực hiện nghi lễ khai trương. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em – 111. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Sáng 6.12 tại Cung Văn hóa quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Lào (KPL) đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”, đây là sự kiện do hai hãng thông tấn hai nước đồng tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm Năm Hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN



Vào lúc 10 giờ ngày 6.12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giam  Nguyễn Mạnh Hùng (sinh 1986, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) - nghi can trong vụ giết người giấu xác dưới nền nhà gây xôn xao dư luận gần đây. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ -TTXVN



Tuyến đường liên xã An Cơ - Phước Vinh dài khoảng 9 km, mặt đường trải nhựa dài 3,5km, được UNND huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đầu tư 40 tỷ bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Tuy mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào năm 2016 nhưng đến nay tuyến đường đã bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị xe tải cày xới, trở thành "ổ trâu", ao nước, gây rất nhiều khó khăn cho người dân địa phương đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản qua tuyến đường này. Trong ảnh: Nhiều đoạn đường lớp nhựa bị cày xới, trở thành "ổ trâu", ao nước. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN



Hạ viện Mỹ ngày 6.12 đã nhất trí thông qua dự luật cắt giảm mạnh khoản viện trợ hàng năm lên tới 300 triệu USD cho chính quyền Palestine trừ khi Palestine ngừng trả tiền cho gia đình của những người bị Mỹ cho là đã tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Được thông qua với số phiếu tuyệt đối, dự luật này nhằm ngăn chính quyền Palestine trả lương cho gia đình những người bị Mỹ cho là khủng bố bị Israel tiêu diệt hay cầm tù. Khoản tiền này có thể lên đến 3.500 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, dự luật đã được sửa đổi để cho phép cấp tiền cho các dự án về nước sạch hay tiêm chủng cho trẻ em Palestine. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. AFP/TTXVN



Trung tâm Giám sát di cư nội địa (IDMC) và Hội đồng Di cư Na Uy (NRC) ngày 6.12 công bố báo cáo cho biết trong nửa đầu năm 2017 các cuộc xung đột, bạo lực và thiên tai trên toàn châu Phi đã buộc khoảng 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày. Theo báo cáo trên, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng cộng 2,7 triệu người ở "lục địa đen" đã phải sơ tán bên trong nước mình (được gọi tắt theo tiếng Anh là IDP). Đến cuối năm 2016, con số này là 12,6 triệu người. Số lượng IDP đã tăng vọt tại các nước xảy ra xung đột ngày một tồi tệ như CHDC Congo, Nigeria và Nam Sudan. Trong ảnh: Người tị nạn tại nhận thực phẩm cứu trợ tại Kasala, CHDC Congo ngày 25.10. AFP/TTXVN



Thống đốc bang California Jerry Brown ngày 5.12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Ventura thuộc bang miền Tây nước Mỹ này, trong bối cảnh cháy rừng đang lan nhanh tại đây. Đám cháy bùng phát tối 4.12 ở khu vực trường Cao đẳng Thomas Aquinas và Công viên Stekel của thành phố Santa Paula, cách thành phố Los Angeles 110 km về phía tây bắc, và lan rộng hai bên đường Quốc lộ 150. Gió mạnh và tiết trời khô hanh khiến lửa lan rất nhanh chỉ trong vài giờ. Diện tích đám cháy đã lan rộng tới 18.200 hécta, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, phá hủy hơn 150 ngôi nhà, gây mất điện trên diện rộng và khiến 27.000 cư dân khu vực này phải sơ tán. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở Ventura, California ngày 5.12. THX/TTXVN



Ngày 5.12, Kenya đã ký với Liên hợp quốc (LHQ) và EU thỏa thuận trị giá 20,3 triệu USD nhằm ngăn chặn nạn săn bắt trái phép và buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang tại khu vực Đông Phi. Đây là thỏa thuận nằm trong khuôn khổ dự án trị giá 30 triệu USD do 3 tổ chức của LHQ là Văn phòng LHQ về chống Ma túy và Tội phạm của LHQ (UNODC), Công ước quốc tế cấm buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Công ước về các loài di cư (CMS) hợp tác thúc đẩy nhằm ngăn chặn nạn săn bắt trái phép và buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã trên toàn khu vực Đông và Nam Phi cùng Ấn Độ Dương. Trong ảnh: Loài tê giác đen tại Công viên quốc gia Nairobi , Kenya ngày 30.8. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.12