10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.11

06/11/2017 17:30

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ... là những sự kiện nổi bật ngày 6.11.



Chiều 6.11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự và quyên góp ủng hộ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN



Sáng 6.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Ioannis Raptakis, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Hy Lạp tại Việt Nam đến trình Quốc thư nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác mới. Trong ảnh: Ngài Ioannis Raptakis, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Hy Lạp tại Việt Nam trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Chiều 6.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 12. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Chiều 6.11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Mai Thị Phương Hoa phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sáng 6.11, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tổng kết của các Quan chức Cao cấp APEC (CSOM). Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM) APEC 2017 chủ trì hội nghị. Sáng cùng ngày, khai mạc Diễn đàn “Tiếng nói Tương lai APEC 2017 (VOF)” với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai”. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN



Sáng 6.11, tại Hà Nội, Báo ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Báo ảnh Trung Quốc (Cục Xuất bản Phát hành ngoại văn Trung Quốc) tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp, Trung Quốc tươi đẹp”.Triển lãm giới thiệu 81 bức ảnh tiêu biểu, chuyển tải các giá trị văn hóa và khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên và người dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Đây là hoạt động góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN



Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến chiều ngày 6.11, mưa lũ xảy ra do hoàn lưu của cơn bão số 12 đã làm 9 người trên địa bàn tỉnh chết và bị thương (trong đó có 4 người chết, 4 người bị mất tích và 1 người bị thương). Mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh sau khi đạt đỉnh đang xuống chậm và dao động ở mức cao; nhiều địa phương vẫn còn ngập sâu. Hiện tại, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 3,64 m, trên báo động 3 là 0,14m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,41 m, dưới báo động 3 là 0,09m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 59,46 m; sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,5 m; sông Truồi tại Cầu Truồi 2,83 m. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành sơ tán, di dời 1.559 hộ dân đến nơi an toàn. Trong ảnh: Người dân phải di chuyển bằng thuyền trên phố như đi trên sông. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN



Ngày 6.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo, mua bán và sử dụng súng đạn quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ thu giữ 26 khẩu súng các loại như súng AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng ru lô ZP5; 2 quả lựu đạn; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn… Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây sản xuất, chế tạo súng đạn. Trong ảnh: Tang vật trong đường dây bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: TTXVN



Ngày 6.11, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong chuyến thăm Nhật Bản. Tại cuộc gặp, Tổng tống Mỹ Donald Trump đã gọi chương trình hạt nhân của Triều Tiên là "mối đe dọa với thế giới", đồng thời nhấn mạnh "thời kỳ kiên nhẫn" trước những hành động khiêu khích và việc duy trì vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã kết thúc. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh với đồng minh Nhật Bản nhằm chống lại mối đe dọa Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại tự do và cân bằng với Nhật Bản sau nhiều thập kỷ thâm hụt thương mại khổng lồ. Tổng thống Mỹ cũng nhận định mối quan hệ với đồng minh Nhật Bản "đang tốt đẹp hơn bao giờ hết". Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN



Tối 5.11, Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh – 3B mang theo hai vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 3 vào vũ trụ từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng hai vệ tinh dẫn đường do nước này chế tạo vào vũ trụ. Trung Quốc cho biết, Bắc Đẩu 3 là vệ tinh định vị và dẫn đường tân tiến nhất của nước này với độ chính xác gấp 10 lần hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Các nhà chế tạo cũng tuyên bố, vệ tinh này mang theo thiết bị giúp định vị “chính xác từng mm”. Trung Quốc dự định sẽ đưa Bắc Đẩu trở thành hệ thống định vị và dẫn đường toàn cầu vào khoảng năm 2020. Trong ảnh: Vệ tinh Bắc Đẩu 3 rời khỏi bệ phóng. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.11