10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.2

05/02/2018 17:47

Thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào, người dân Ecuador tham gia trưng cầu ý dân... là những sự kiện nổi bật ngày 5.2.



Ngày 5.2, tại thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Đây là lần thứ hai Thủ tướng hai nước Việt Nam và Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong năm 2018. Ngay sau kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến các bộ, ngành, địa phương hai nước ký kết 12 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, năng lượng… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulithđồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Ngày 5.2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Chương trình Xuân yêu thương “Tết cho bệnh nhân ung thư” tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Nói chuyện với Ban Lãnh đạo, các cán bộ, y bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của viện: đội ngũ y bác sĩ có tinh thần trách nhiệm cao đối với bệnh nhân, cơ sở vật chất của viện khang trang. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, dành nguồn lực đối với công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các trẻ em bị ung thư máu đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 5.2, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và 15 năm hoạt động Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự hội nghị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tựu Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đạt được trong 15 năm hoạt động trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, công tác dân tộc tôn giáo, củng cố hệ thống chính trị, xoá đói - giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Trong ảnh: Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN



Sáng 5.2, tại Hà Nội, Hội đồng xét xử Phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và các đồng phạm bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh tù chung thân tội tham ô tài sản; bị cáo Đào Duy Phong 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh 13 năm tù; bị cáo Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù; bị cáo Thái Kiều Hưng 10 năm tù; Nguyễn Thị Kim Thoa 6 năm tù; bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy 10 năm tù. Trong ảnh: Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trịnh Xuân Thanh về trại giam để thi hành án. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Ngày 5.2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổ công tác do phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc theo công văn hợp tác điều tra của Cục Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai đối tượng là Ceng Gou Qiang (Tăng Quốc Cường) sinh năm 1981 và vợ là Yang Ming Hua (Dương Minh Hoa) sinh năm 1982 cùng trú tại thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến bị Công an thành phố Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Móng Cái không mang theo hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN



Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 5.2 cho hay Tổng thống Moon Jae-in đang cân nhắc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Yong-nam - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, trong thời gian ông này dẫn đầu đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9 – 25.2 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cũng thuộc cơ quan này khẳng định vẫn còn một số vấn đề cần phải thảo luận kỹ với đoàn tiền trạm của Triều Tiên, đặc biệt là việc liệu ông Kim Yong-nam có ý định gặp riêng với ông Moon hay không. Hiện chưa có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của Triều Tiên đối với việc tổ chức một cuộc gặp như vậy. Trong ảnh: Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ tại Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Ngày 5.2, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc, ông Lee Jae-yong, đã được trả tự do ngay sau khi toàn án phúc thẩm tuyên phạt ông 2 năm rưỡi tù cho hưởng án treo, đồng thời bác bỏ hầu hết các cáo buộc chủ chốt với ông trong vụ bê bối hối lộ và tham nhũng vốn đã dẫn đến việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi năm ngoái. Ông Lee từng bị tuyên án 5 năm tù giam vào ngày 25.8.2017 vì đã đưa 8,8 tỷ won (tương đương 8,1 triệu USD) cho bà Park và người bạn thân của bà là bà Choi Soon-sil để đổi lấy việc Chính phủ hậu thuẫn vụ sáp nhập 2 chi nhánh chủ chốt của Samsung, một bước đi được cho là có tầm quan trọng sống còn đói với việc ông Lee thừa kế quyền lãnh đạo của tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc. Trong ảnh: Ông Lee Jae-yong tới Tòa án tại thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster cho rằng nguyên nhân của vụ tàu chở khách Amtrack đâm vào tàu chở hàng CSX sáng 4.2 tại khu vực Cayce, gần Columbia, thủ phủ bang này, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 116 người bị thương, có thể do tàu chở khách đã đi nhầm đường ray. Phát biểu với báo giới, Thống đốc McMaster cho biết vụ tai nạn xảy ra khi tàu chở hàng CSX đỗ ở đường ray tránh bị tàu chở khách Amtrak, đang trên hành trình từ New York tới Miami, đâm vào với vận tốc 95km/h. 2 trong số 116 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Gần 19.000 lít nhiên liệu đã bị rò rỉ sau vụ tai nạn, song không gây nguy hiểm đến người dân. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP/ TTXVN



Ngày 4.2, người dân Ecuador đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân về quyết định bãi bỏ một dự luật sửa đổi Hiến pháp cho phép Tổng thống tái cử vô thời hạn. Người đứng đầu Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) Nubia Villacis cho hay toàn bộ 35.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa đón hơn 13 triệu cử tri tham gia cuộc trưng cầu. Các cử tri sẽ trả lời "Có" hoặc "Không" về 7 câu hỏi, trong đó 5 câu hỏi về đề nghị sửa đổi Hiến pháp và số còn lại là về một sửa đổi quan trọng khác, trong đó đề xuất cấm các chính trị gia bị kết án tham nhũng giữ các chức vụ trong chính quyền và gỡ bỏ hạn chế về thời gian cầm quyền của các nhà lãnh đạo nước này. Trong ảnh: Người dân Ecuador xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân ở Cangahua, đông bắc thủ đô Quito ngày 4.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp sẽ không hoàn trả cho Phlippines số tiền mua các liều vaccine Dengvaxia phòng chống sốt xuất huyết đã được nước này sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Đây là loại vaccine đã bị Chính phủ Philippines gần đây đình chỉ sử dụng do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông báo ngày 5.2 của Sanofi nêu rõ việc bồi hoàn cho Philippines số tiền mua vaccine Dengvaxia sẽ mang hàm ý loại vaccine này có vấn đề, mà xét trong trong trường hợp trên là không đúng. Hồi tháng trước, Sanofi đã đồng ý hoàn trả cho Philippines 31 triệu USD mua các lô vaccine chưa sử dụng đến. Tuy nhiên, Manila lại yêu cầu hãng này hoàn trả toàn bộ số tiền vaccine mà nước này đã mua và đã sử dụng lên tới 62 triệu USD. Trong ảnh: Các lọ vaccine Dengvaxia đã sử dụng tại Manila, Philippines ngày 5.12.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.2