10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.12

05/12/2017 17:47

Thủ tướng dự Hội thảo - Triển lãm quốc tế về Phát triển Công nghiệp thông minh; Nga điều tra vụ tên lửa Soyuz ... là những sự kiện nổi bật ngày 5.12.



Sáng 5.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo - Triển lãm quốc tế về Phát triển Công nghiệp thông minh (Smart Industry World 2017). Diễn ra trong hai ngày 4-5.12, sự kiện này do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG lần đầu tiên tổ chức với chủ đề “Định hình & Phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày tại Triển lãm quốc tế về phát triển công nghiệp thông minh 2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 5.12, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngântiếp xúc cử tri thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 5.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phát triển, quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập và thực hiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi đi kiểm tra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phát triển, quản lý giáo dục mầm non và xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trên địa bàn.Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm trường mầm non Long Bình. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN



Sáng 5.12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp Quốc gia phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổ chức IIG Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới" (MOSWC) năm 2018 nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học trẻ xuất sắc tham dự Vòng Chung kết thế giới. Trong ảnh: Toàn cảnh Lễ phát động. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 5.12, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 (nhà đầu tư trạm BOT Cai Lậy) cho biết, chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã tạm ngưng hoạt động, toàn bộ nhân viên đơn vị được cho tạm nghỉ, chỉ còn một số nhân viên bảo vệ túc trực, giữ an ninh và cơ sở vật chất của Trạm. Trong ảnh: Các cabin đóng cửa, nhân viên tạm nghỉ, chỉ còn 1 số bảo vệ túc trực giữ gìn cơ sở vật chất. Ảnh: Nam Thái – TTXVN



Trong một diễn biến mang tính đột phá của cuộc đàm phán "ly hôn" giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, ngày 4.12, London đã chấp nhận rằng các quy định thuế quan và thương mại tại Bắc Ireland sẽ vẫn thống nhất với những quy định khác trong EU hậu Brexit. Một nguồn tin từ Chính phủ Ireland cho biết đã đạt được thỏa thuận toàn diện cho các vấn đề của Ireland, trong đó có cam kết rõ ràng về duy trì sự thống nhất quy định liên quan đến hiệp định chung về thuế quan và thị trường nội địa theo Thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành, nền kinh tế của toàn bộ đảo và biên giới. Đạt được thỏa thuận về biên giới với Ireland là một bước tiến dài cho tiến trình đàm phán Brexit. Giới quan sát kỳ vọng Chính phủ Anh sẽ sớm đưa ra được một thỏa thuận để khởi động các vòng đàm phán về thương mại tự do. Trong ảnh: Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (phải) trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney tại Dublin ngày 17.11. AFP/ TTXVN



Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev yêu cầu tiến hành điều tra và kỷ luật nghiêm khắc các bên có trách nhiệm trong vụ tên lửa Soyuz không đưa được vệ tinh lên quỹ đạo mục tiêu. Ông cũng nhấn mạnh cơ quan chức năng cần sớm đề xuất kế hoạch khắc phục thiếu sót trong vụ việc. Phát biểu ngày 4.12 trong một cuộc họp với các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Medvedev cho biết thất bại này là một tổn thất lớn, không chỉ đơn thuần trên phương diện tài chính mà còn liên quan tới uy tín của ngành công nghiệp không gian Nga. Thủ tướng Medvedev cho biết thêm ông đã nhận được báo cáo của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos cùng một số quan chức khác. Trong ảnh: Tên lửa Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh   Meteor-M 2-1 rời bệ phóng tại Vostochny, ngoại ô Uglegorsk, Nga ngày 28. 9. AFP/TTXVN



Ngày 4.12, Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Mario Centeno đã trúng cử chức Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) sau khi giành chiến thắng trước người đồng cấp Luxembourg Pierre Gramegna tại vòng bỏ phiếu thứ hai ở Brussels (Bỉ). Chủ tịch mới của Eurogroup, dự kiến nhậm chức ngày 13.1.2018, sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề là cải cách Khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều mà các nước thành viên đã thảo luận từ nhiều tháng qua. Trong nhiệm kỳ hai năm rưỡi, Chủ tịch Eurogroup sẽ phải chủ trì các cuộc họp hàng tháng của Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên với nhiệm vụ chính là đảm bảo sự phối hợp chính sách kinh tế giữa các quốc gia trong nhóm. Trong ảnh: Tân Chủ tịch Eurogroup Mario Centeno (trái) và Chủ tịch sắp mãn nhiệm Jeroen Dijsselbloem trong cuộc họp báo tại Brussels sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố. THX/ TTXVN



Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền. Phát biểu ngày 5.12 tại hội nghị của nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền tại Seoul, Phó Chủ tịch FSC Kim Yong-beom cho biết cơ quan này sẽ bắt đầu thiết lập hệ thống phân tích thông tin chống rửa tiền bằng AI vào năm tới. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh việc rà soát các giao dịch tài chính ngày càng lớn một cách chuyên nghiệp và có hệ thống hơn.  Trong ảnh: Phó Chủ tịch FSC Kim Yong-beom (thứ 2, phải) trong cuộc họp tại thủ đô Seoul ngày 29.9. Yonhap/TTXVN



Ngày 4.12, Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo cơ quan đại diện này sẽ tái khởi động một số dịch vụ cấp thị thực không định cư tại các lãnh sự quán Mỹ, những nơi trước đó đã ngừng dịch vụ này nhằm đáp trả việc Moskva trục xuất nhân viên ngoại giao của Washington. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Nga nêu rõ: “Vào ngày 11.12, các lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg, Yekaterinburg và Vladivostok sẽ tiến hành các cuộc phỏng vấn ở mức hạn chế nhằm cấp thị thực không định cư cho công dân Nga”. Trong ảnh: Lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg, Nga ngày 31.7. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.12