10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.1

04/01/2018 16:58

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 70 người ... là những sự kiện nổi bật ngày 4.1.



Chiều 4.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Kham Phanh Sit Thi Dam Pha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Kham Phanh Sit Thi Dam Pha.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Kham Phanh Sit Thi Dam Pha. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Ngày 4.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trìHội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng hoan nghênh các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu, các địa phương và các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tham dự buổi làm việc và đóng góp ý kiến tâm huyết, nhằm mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp nước nhà.Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương trong cả nước, các tổ chức, các cá nhân, doanh nghiệp và bà con nông dân đã tham gia phát triển nông nghiệp Việt Nam, đóng góp vào thành công của bức tranh nông nghiệp nước nhà.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Ngày 4.1, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 4 thuyền viên và lai dắt tàu QNa 93799 TS bị nạn trên biển về đến cầu cảng X50 tại thành phố Đà Nẵng an toàn và bàn giao các ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương. Trong ảnh: Chăm sóc y tế cho các ngư dân khi vừa cập bờ. Ảnh: TTXVN phát



Ngày 41, Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh cho biết đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp trẻ sơ sinh thoát vị rốn, ruột và gan lòi ra ngoài thành bụng. Bé trai chào đời ngày 3.1 bằng biện pháp sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh, có khối thoát vị rốn to hơn 10cm, được hồi sức và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để thực hiện ca phẫu thuật đưa nội tạng vào khoang bụng. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức sơ sinh.Trong ảnh : Bệnh nhi được theo dõi, chăm sóc sau khi phẫu thuật đưa nội tạng vào khoang bụng. Ảnh: Phương Vy – TTXVN



Trong ba ngày đầu năm 2018, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng gần 100 kg. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tính sinh năm 1975, trú tại tổ 2, khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, Uông Bí; Hà Thị Chinh, sinh năm 1968 và Nguyễn Bá Hạnh, sinh năm 1988, cùng trú tại xã Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Bá Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN



Ngày 4.1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội cảnh sát môi trường, công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra điểm tập kết hàng tại 28 phố Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 2 tạ hạt hướng dương và nhiều loại bánh kẹo do nước ngoài sản xuất, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Số hàng trên bị thu giữ toàn bộ, buộc tiêu hủy và phạt hành chính chủ hàng theo luật định. Trong ảnh: Sản phẩm nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Tính đến ngày 4.1, các lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn 229 - Bộ Tư lệnh công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3.200kg đầu đạn trong vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh). Hiện tại, lực lượng này tiếp tục tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và tập trung tuyên truyền người dân không được tự ý thu lượm các mảnh kim loại để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Trong ảnh: Số đầu đạn thu lượm được. Ảnh: Thái Hùng – TTXVN



Ngày 4.1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tái khẳng định Seoul sẽ không theo đuổi các cuộc đàm phán liên Triều tách biệt với những nỗ lực giải quyết mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Moon Jae-in đối với Bộ Ngoại giao là "phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để đảm bảo rằng các bước đi của Triều Tiên - Hàn Quốc diễn ra đồng thời với nỗ lực giải quyết những vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng". Bà Kang Kyun-wha nhận định vẫn còn rất nhiều công việc phía trước cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ. Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (giữa) gặp quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper (phải) và Tư lệnh các Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK), Tướng Vincent K. Brooks tại Seoul.Yonhap/TTXVN



Ngày 4.1, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 70 người, trong đó có 58 binh sĩ tại ngũ. Đây là một phần trong cuộc điều tra nhằm vào những phần tử ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi năm 2016. Chiến dịch trên tập trung vào tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và được tiến hành cùng lúc với các cuộc bố ráp trên toàn bộ 27 tỉnh. 12 trong tổng số 70 nghi phạm trước đó đã bị sa thải khỏi các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét các đối tượng tình nghi khủng bố, tại  Ankara . AFP/TTXVN



Nhiều món đồ trang sức quý báu thời vua chúa Ấn Độ đã bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn tại cung điện Doge ở thành phố Venice, Italy. Theo các nhà điều tra, nhiều đồ trong bộ sưu tập trang sức “Treasures of the Mughals and the Maharajahs”, gồm nhiều đồ trang sức của các Hoàng đế và Thái tử Ấn Độ, trị giá khoảng 1 triệu euro (1,2 triệu USD), đã "không cánh mà bay" ngày 3.1. Bộ sưu tập này thuộc sở hữu của một thành viên gia đình Hoàng gia Qatar và đang được trưng bày tại cung điện Doge. Vụ trộm xảy ra trong ngày cuối cùng của cuộc triển lãm kéo dài 4 tháng và trưng bày 270 món đồ được những người thợ lành nghề Ấn Độ chế tác cách đây 5 thế kỷ. Kẻ trộm đã tắt hệ thống báo động chống trộm trước khi đánh cắp các món đồ quý báu trong hộp trưng bày được bảo vệ cẩn thận, sau đó lẩn vào đám đông và trốn thoát. Trong ảnh: Cung điện Doge tại Venice, Italy ngày 8.4.2017. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.1