10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.12

03/12/2017 18:23

Thủ tướng kiểm tra việc tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo... là những sự kiện nổi bật ngày 3.12.



Sáng 3.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng đánh giá sau 3 tháng thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo, đến nay các đơn vị liên quan đã hoàn thành toàn diện các hạng mục đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 3.12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đến tham dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và đại diện nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành của thành phố. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan khu trưng bày về các mô hình trồng rau thủy canh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN



Sau 4 ngày hoạt động trở lại, trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang vẫn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía tài xế. Đến thời điểm hiện tại, giao thông tại trạm này vẫn diễn biến hết sức phức tạp; tình trạng “đóng, xả”  trạm liên tiếp xảy ra, gây ách tắc kéo dài. Tính từ 6 giờ sáng 3.12, trạm BOT Cai Lậy đã phải xả tới 5 lần. Trong ảnh: Đoàn xe bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Nam Thái – TTXVN



Sáng 3.12, tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lễ khai mạc Ngày hội " Toàn dân với văn hóa giao thông" lần thứ II năm 2017. Dịp này, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential đã trao tặng 27 suất học bổng cho các em có cha mẹ bị tai nạn giao thông trên địa bàn, giá trị mỗi suất từ 3-5 triệu đồng với tổng giá trị là 100 triệu đồng, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tặng 50 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 50 bạn tuyên truyền viên tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Các đơn vị tham gia ngày hội được tặng cờ lưu niệm của Ban tổ chức. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN



Nhân ngày Quốc tế người khuyết tật, ngày 3.12, tại Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức Chương trình chủ đề “Sánh bước yêu thương”. Chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”, nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng. Trong ảnh: Chương trình văn nghệ do các em khuyết tật biểu diễn. Ảnh: Hoàng Hải–TTXVN



Ngày 2 và 3.12, tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang), diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải năm 2017. Đây là lễ hội truyền thống hàng năm của huyện đảo Kiên Hải được tổ chức vào các ngày 15 và 16.10 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn trên biển thuận lợi. Trong ảnh: Nghi lễ cung thỉnh các vị thần, cầu an, cầu siêu, lễ chánh tế Nam Hải Đại Tướng Quân. Ảnh: Lê Sen - TTXVN



Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích khi một tàu cá nước này bị lật ở ngoài khơi bờ biển Incheon, phía tây thủ đô Seoul. Ngoài ra, 6 người hiện vẫn bất tỉnh. Tàu cá trên có trọng tải 9,77 tấn, với 2 thủy thủ và 20 hành khách trên tàu, đã va chạm phải một tàu chở dầu có trọng tải 336 tấn ở vùng biển gần đảo Yeongheung. Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 12 sáng 3.12 theo giờ địa phương. Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh tiến hành các chiến dịch tổng lực tìm kiếm và cứu hộ ngay khi nhận được tin về vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chuyển thi thể nạn nhân trong vụ lật tàu cá ở ngoài khơi bờ biển Incheon ngày 3.12. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Theo Tân Hoa xã, ngày 3.12, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh thăm dò đất lên quỹ đạo đã định trước. Vụ phóng được tiến hành lúc 12 giờ 11 (giờ địa phương) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi. Vệ tinh chủ yếu được dùng để thăm dò các nguồn đất bằng cảm ứng từ xa này được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh - 2D. Ảnh: THX/TTXVN



Tối 2.12, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về kế hoạch tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 4-8.12 tới, coi đây là một động thái "cực kỳ nguy hiểm". Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Mỹ đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chung trên không với quy mô lớn chưa từng thấy với Hàn Quốc, theo đó huy động hơn 230 máy bay chiến đấu từ các căn cứ không quân Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó có các loại máy bay chiến lược chính của Mỹ như máy bay F-22 Raptor và F-35, cùng khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ. Trong ảnh: Máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor bay trên bầu trời thành phố Gwangju ngày 2.12. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev mới đây cho rằng những cuộc nói chuyện giữa cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn và cựu Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cho thấy có âm mưu Mỹ tác động đến quan điểm của Moskva, chứ không phải Nga can thiệp vào công việc của Mỹ. Theo ông Kosachev, những lời nói của ông Flynn chỉ xác nhận trong những lần “điều trần” đầu tiên, cựu quan chức Mỹ này đã không công bố toàn bộ chi tiết các cuộc nói chuyện với ông Kislyak. Đây là việc nghiêm trọng đối với một quan chức cấp cao, song không thể xem là bằng chứng về sự can thiệp của Nga đến công việc nội bộ của Mỹ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev (phải) trong một cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 53 tại Đức ngày 19.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.12