10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.1

31/01/2018 17:31

Lễ kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; Rơi trực thăng ở bang California, Mỹ... là những sự kiện nổi bật ngày 31.1.



Ngày 31.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu trong nước và quốc tế dự Lễ kỷ niệm. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Chiều 31.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dựHội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).Năm 2018, Tổng cục Thuế xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, dự toán thu NSNN năm 2018 của cơ quan thuế là hơn 1 triệu tỷ đồng. Toàn ngành tập trung, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3% dự toán và tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách năm 2018.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm giám sát hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế. Ảnh: Thống Nhất  –  TTXVN



Ngày 31.1, Công ty cổ phần bia Carlsberg Việt Vam tại tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Báo Công an nhân dân tổ chức trao 1.200 suất quà Tết với tổng trị giá gân 500 triệu đồng cho các đối tượng là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật,… của 15 xã thuộc 9 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Trong ảnh: Trao quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN



Trong hai ngày 1 - 2.2, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tổ chức khuyến mại “Vui tết Mậu Tuất cùng PV OIL” với việc giảm giá 500 đồng/lít xăng E5 RON 92 và dầu DO so với giá bán lẻ niêm yết. Chương trình sẽ giảm giá cho khách hàng trực tiếp đến mua xăng, dầu tại hệ thống 540 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc do PV OIL trực tiếp quản lý và vận hành, nhằm tri ân khách hàng đã ủng hộ sản phẩm và thương hiệu PV OIL trong thời gian qua. Trong ảnh: Chương trình khuyến mại này nhằm tri ân khách hàng đã ủng hộ sản phẩm và thương hiệu PV OIL trong thời gian qua. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 31.1, đợt không khí lạnh tăng cường tràn về các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ khiến nhiệt độtại Hà Nội xuống thấp tới 9 độ C. Người dân Thủ đô đang phải gồng mình chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt, Khối tiểu học và mầm non đã phải thông báo cho học sinh nghỉ học gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc và sinh hoạt của nhiều gia đình. Trong ảnh: Người dân đốt củi để sưởi ấm tránh rét. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN



Thời điểm cuối năm 2017 đến tháng 1.2018, lợi dụng việc dọn dẹp cây thông khô để trồng lại rừng, một số đối tượng đã đưa xe cơ giới vào rừng Cộng đồng bon Bu Koh, thuộc tiểu khu 1491 và 1502, xã Đắk R’Tik, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cưa hạ hàng trăm cây thông còn sống. Gần 400 cây thông có tuổi đời gần 40 năm, đường kính 30cm - 50cm, cao hơn 10m đã bị cưa hạ. Ngoài số gỗ đã được vận chuyển đi tiêu thụ, tại hiện trường vẫn còn khoảng 130m3 gỗ thông. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN



Ngày 30.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh, giữa) đọc Thông điệp Liên bang 2018 trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên Chính phủ. Đây là bản thông điệp liên bang đầu tiên của ông Trump sau 1 năm giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Với chủ đề "Xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào", Thông điệp Liên bang 2018 của Tổng thống Trump sẽ đề cập đến các thành tựu mà nước Mỹ đã đạt được trong năm qua cũng như những thách thức mà nước Mỹ phải đối mặt. Ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ công bố kế hoạch trong năm tới với các đề xuất thúc đẩy sự đoàn kết của người dân. AFP/TTXVN


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.1 tuyên bố chương trình vũ khí nhà nước đã được thông qua sẽ cho phép trang bị cho quân đội nước này các vũ khí tấn công và hệ thống trinh sát thế hệ mới. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động quân sự thực tiễn tại Syria diễn ra ở Moskva, Tổng thống Putin nhấn mạnh trong những năm qua, "Moskva đã hoàn thành một cách có hệ thống chương trình tái vũ trang quân đội và hải quân". Tỷ lệ vũ khí hiện đại hiện chiếm gần 60% trong tổng số trang thiết bị quân sự của nước này và "gần như tất cả (khoảng 94%, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga) đều hoạt động tốt". Trong ảnh: Hệ thống tên lửa S-400 Triumph của Nga. AFP/TTXVN



Tối 31.1, những người yêu thiên văn học sẽ được chiêm ngưỡng một sự kiện thiên nhiên kỳ thú, khi cả ba hiện tượng Trăng xanh, Siêu trăng và Nguyệt thực sẽ lần đầu tiên hội tụ sau 150 năm. Theo các lý giải thiên văn học, Mặt Trăng thường quay quanh Trái Đất trong 29,5 ngày. Tháng 1.2018 có 31 ngày, trong đó ngày rằm tháng 11 Âm lịch rơi vào ngày 1.1, ngày rằm của tháng Chạp rơi vào ngày 31.1. Vì vậy, chúng ta có cơ hội được chứng kiến trăng tròn hai lần trong một tháng (hiện tượng Trăng xanh). Bên cạnh đó, Mặt Trăng đồng thời đi vào vùng tối của Trái Đất, khiến hiện tượng Nguyệt thực toàn phần diễn ra. Cùng thời điểm này, Mặt Trăng ở quỹ đạo rất gần Trái Đất, giúp chúng ta có thể quan sát hành tinh này ở kích thước lớn hơn so với thông thường (Siêu trăng). Trong ảnh (tư liệu): Siêu trăng được quan sát trên bầu trời Bangkok, Thái Lan ngày 2.1. THX/TTXVN



Ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương khi một chiếc trực thăng rơi vào một ngôi nhà ở bang California, Mỹ rạng sáng 31.1. Giới chức cho biết trực thăng Robinson R44 đã rơi xuống một cụm dân cư ở Newport Beach bên Bờ Tây nước Mỹ, cách thành phố Los Angeles 72 km về phía đông nam. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy tai nạn, không có người trong ngôi nhà trên nên thương vong đã được giảm thiểu và không có hỏa hoạn sau đó. Nạn nhân đều là những người trên trực thăng. Một nhân chứng cho biết phi công bị thương nhưng tính mạng không bị đe dọa. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ trực thăng rơi tại California, Mỹ ngày 31.1. KNBC/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.1