10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.1

03/01/2018 17:03

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch PVN ; Triều Tiên sẽ mở lại đường dây liên lạc với Hàn Quốc ... là những sự kiện nổi bật ngày 3.1.



Ngày 3.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Sau lễ công bố, Thủ tướng đã dự lễ chào mừng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 của PVN.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Chiều 3.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 7 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 3.1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2018 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tham dự Lễ ra quân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 3.1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát lệnh cấm tàu ra biển trên toàn địa bàn. Để ứng phó với bão Bolaven (bão số 1), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin về hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Tính đến 7 giờ sáng 3.1, vẫn còn 1.551 chiếc tàu thuyền của ngư dân với 7.969 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 147 chiếc tàu đánh bắt xa bờ. Hiện nay, còn 634 tàu của ngư dân thị xã La Gi đang đánh bắt trên biển chưa kết nối liên lạc được. Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) đang triển khai cán bộ đến từng nhà để yêu cầu kết nối thông tin, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào phòng tránh bão. Trong ảnh: Tàu thuyền vào neo đậu trú bão trên sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN



Sáng 3.1, một vụ nổ lớn tại cơ sở thu mua phế liệu ởthôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khiến 2 trẻ em tử vong, 8 người bị thương và sập 4 nhà dân xung quanh, nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng. Ngay sau vụ nổ xảy ra, các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Yên Phong đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân. Công an huyện Yên Phong đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường, rà soát thương vong, thiệt hại của các gia đình và thu gom các mảnh kim loại. Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà gần khu vực kho chứa phế liệu đã bị sập mái, bay cửa, sạt mảng trần. Ảnh: Thái Hùng–TTXVN



Ngày 3.1, Triều Tiên thông báo sẽ mở lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016, để có thể tiến hành các cuộc đàm phán theo đề nghị từ phía Hàn Quốc. Theo đài phát thanh nhà nước Triều Tiên, người đứng đầu cơ quan phụ trách giải quyết các vấn đề liên Triều thông báo sẽ mở kênh đối thoại tại làng đình chiến Panmunjeom ở biên giới hai nước vào lúc 15h00 (giờ địa phương), tức 13h00 (giờ Việt Nam). Động thái trên của Triều Tiên diễn ra giữa lúc quan hệ liên Triều có nhiều tín hiệu tích cực. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc của Triều Tiên, ông Ri Son-kwon, phát biểu trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 3.1 về việc mở lại đường dây liên lạc liên Triều. Yonhap/TTXVN



Bà Hanan Ashrawi, một quan chức cấp cao Palestine, ngày 3.1 khẳng định người dân Palestine sẽ không để Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sau khi ông chủ Nhà Trắng cảnh báo cắt khoản viện trợ trị giá hơn 300 triệu USD/năm cho Palestine. Trong một tuyên bố, bà Ashrawi nêu rõ Tổng thống Trump đã phá hoại công cuộc tìm kiếm hòa bình, tự do và công bằng của người dân Palestine. Theo quan chức này, Tổng thống Trump đang đổ lỗi cho người Palestine về các hậu quả do những hành động "vô trách nhiệm" của chính mình. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump thừa nhận tiến trình hòa bình Trung Đông đang gặp khó khăn, đồng thời đề cập khả năng Mỹ ngừng viện trợ cho Palestine, cho rằng phía Palestine "không còn thiện chí hòa đàm" với Israel. Trong ảnh (tư liệu): Bà Hanan Ashrawi phát biểu tại Jerusalem ngày 28.11.2013. AFP/TTXVN



Ngày 3.1, hàng chục nghìn người đã tập trung tại nhiều thành phố trên khắp Iran tham gia cuộc tuần hành nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Chính phủ nước này sau nhiều ngày xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn tại một số địa phương. Đài truyền hình phát đi hình ảnh dòng người tuần hành tại các thành phố Ahvaz, Kermanshah, Gorgan và một số nơi khác, hô vang khẩu hiệu "Lãnh đạo, chúng tôi đã sẵn sàng". Đám đông đã vẫy cờ Iran và hình ảnh Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trong ảnh: Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran ngày 30.12.2017. AFP/TTXVN



Cảnh sát Peru cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở nước này ngày 2/1đã lên tới 48 người. Vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra vào lúc 11h45 ngày 2.1, khi chiếc xe buýt chở 53 hành khách đi từ thành phố Huacho đến Lima đi lấn đường và đâm phải một xe tải. Chiếc xe buýt đã bị lật và rơi xuống vách đá sâu 100m ở cung đường cong trên cao tốc Pasamayo, gần bờ biển phía bắc thủ đô Lima. Lực lượng cứu hộ đã triển khai trực thăng và các phương tiện cứu trợ đến hiện trường tai nạn để cứu những người còn mắc kẹt trong xe buýt. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính nạn nhân. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. THX/TTXVN



Trong phiên giao dịch sáng 3.1, đồng nhân dân tệ (NDT) đã tăng giá mạnh so với đồng USD, lên mức cao nhất trong 20 tháng qua. Theo bảng giá niêm yết của Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc, tỷ giá tham chiếu của NDT tăng 159 điểm lên 6,4920 NDT đổi 1 USD - mức cao nhất kể từ ngày 3.5.2016. Trước đó, ngày 2.1, ngày giao dịch đầu tiên của năm mới, đồng NDT đã tăng 263 điểm so với USD. Trong ảnh: Đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ (giữa) tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6.1.2017. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.1