10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.1

30/01/2018 17:05

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển; Triều Tiên bất ngờ hủy sự kiện văn hóa ... là những sự kiện nổi bật ngày 30.1.



Sáng 30.1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết, tặng quà và động viên công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - một địa phương công nghiệp phát triển, có số lượng lớn công nhân, người lao động đang ngày đêm hăng say lao động, sản xuất ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



 Sáng 30.1 tại thành phố Bạc Liêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nhà đầu tư đến với Bạc Liêu - thủ phủ của ngành tôm công nghiệp siêu thâm canh, giàu tiềm năng năng lượng tái tạo và cũng là mảnh đất đậm đà bản sắc văn hóa Nam bộ. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tôm Bạc Liêu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các biểu thả tôm giống tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tôm Bạc Liêu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN



Ngày 30.1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập trong khu vực đóng quân của Đội phẫu thuật tiền phương Y4 hy sinh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thế Anh-TTXVN



Ngày 30.1, tại Khu xử lý rác thải xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản (Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ) tiến hành tiêu hủy 300 bánh heroin, 5 can nhựa mầu xanh là vật chứng trong vụ án Vàng A Cáng và đồng bọn, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Bản án số 17/2017/HSST ngày 15.6.2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số heroin. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN



Khoảng 7 giờ ngày 30.1, Nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn) tiếp tục giảm giảm xuống âm 1,6 độ C, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, băng tuyết xuất hiện dày đặc trên trên khu du kịch cành cây. Trước đó, băng tuyết đã xuất hiện trên khu du lịch Mẫu Sơn từ ngày 29.1 khi nhiệt độ xuống âm 1,4 độ C và kéo dài đến ngày hôm nay, dự kiến thời tiết xuống âm độ trên đỉnh Mẫu Sơn còn kéo dài trong vài ngày tới. Trong ảnh: Băng tuyết đóng dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Hoàng Nam–TTXVN



Ngày 30.1, một vụ vụ tai nạn giao thông xảy ra khi hai chiếc mô tô va trạm nhau rất mạnh trên Quốc lộ 1A tại ngã tư đi qua địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) làm 3 người bị thương rất nặng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Ngày 29.1, Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia có "nguy cơ cao", song khẳng định những người đang định vào Mỹ sẽ phải trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng hơn so với trước đây. Những người nộp đơn đến từ 11 quốc gia này sẽ đối mặt với các đánh giá khắt khe hơn dựa trên các nguy cơ để được chấp thuận vào Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen (trong ảnh) nhấn mạnh điều quan trọng là phải xác định được "ai đang vào nước Mỹ". Các biện pháp an ninh bổ sung này sẽ gây khó khăn cho những đối tượng xấu định lợi dụng chương trình người tị nạn, đồng thời đảm bảo rằng Washington sẽ có cách tiếp cận dựa trên việc đánh giá các nguy cơ để bảo vệ nước Mỹ. AFP/TTXVN



Ngày 29.1, Triều Tiên đã bất ngờ hủy sự kiện văn hóa chung giữa hai miền, dự kiến được tổ chức tại khu nghỉ mát Núi Kumgang ngày 4.2 tới, nhằm phản đối việc Triều Tiên cho là truyền thông Hàn Quốc "có thành kiến" với họ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã gửi một bức thư tới Seoul với nội dung cho rằng phương tiện truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin xúc phạm những biện pháp chân thành của Bình Nhưỡng liên quan đến Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc nếu sự kiện đã được thống nhất giữa hai miền không thể được tổ chức chỉ với một thông báo đơn phương của Triều Tiên. Bộ trên nhấn mạnh trong hoàn cảnh bước đầu cải thiện quan hệ hai miền đầy khó khăn, nhất định phải tiến hành sự kiện đã được thống nhất trên nền tảng "hiểu biết chân thành và tôn trọng lẫn nhau". Trong ảnh: Đoàn tiền trạm Triều Tiên thị sát trung tâm thể thao Kwandong ở thành phố Gangneung ngày 25.1. Yonhap/TTXVN



Ngày 29.1, các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd tại Syria đã phá hủy một phần ngôi đền cổ 3000 năm tuổi Ain Dara ở miền bắc Syria. Ngôi đền Ain Dara được xây dựng vào khoảng năm 1.300 trước Công nguyên kể trên đã bị phá hủy sau các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực Afrin ở Syria. Chính quyền Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy văn hóa và bản sắc của Syria. Chính quyền Syria quan ngại chiến dịch Cành Ôliu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tàn phá 40 ngôi làng cổ tại Afrin. Những ngôi làng được xây dựng từ thế kỷ thứ nhất tới thứ bảy này là một phần của di sản thế giới được UNESCO công nhận. Trong ảnh: Ngôi đền Ain Dara bị phá hủy một phần sau các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực Afrin ở Syria ngày 29.1. The Telegraph/TTXVN



Ít nhất 36 người, trong đó có 9 phụ nữ và 4 em nhỏ, đã thiệt mạng khi xe buýt chở họ đâm vào rào chắn của một cây cầu và rơi xuống kênh đào sâu 12 mét ở bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ. Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra ngày 29.1 tại tỉnh Murshidabad, cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal khoảng 220 km. Xe buýt chở khoảng 50 hành khách, đi từ Karimpur thuộc tỉnh Nadia đến tỉnh Malda. Khi đi qua địa bàn tỉnh Murshidabad, lái xe đã đi quá nhanh và mất lái lúc tránh một phương tiện khác. Đến nay, 36 thi thể đã được vớt lên trong khi những hành khách bị thương được đưa đi bệnh viện. Khoảng 6 người đã bơi được vào bờ an toàn. Lái xe nằm trong số những người thiệt mạng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân và những người sống sót sau vụ tai nạn. AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 30.1