10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.11

27/11/2017 16:54

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ Tổng kết Năm APEC 2017, Chính phủ Anh khởi động Chiến lược Công nghiệp mới... là những sự kiện nổi bật ngày 27.11.



Sáng 27.11, Lễ Tổng kết Năm APEC 2017 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017; lãnh đạo 23 bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và 10 địa phương; khoảng 220 đại biểu là cán bộ Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, các Tiểu ban và địa phương thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 27.11, tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Giang 2017. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng 6 huyện miền núi đặc biệt khó khăn của Hà Giang mỗi huyện 100 chăn ấm cho người nghèo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng trân trọng trao 10 tỷ đồng tặng tỉnh Hà Giang để khắc phục chỗ ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Singapore, sáng 27.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Bảo tàng Văn minh châu Á (ACM), thủ đô Singapore. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các doanh nghiệp Singapore có đầu tư tại Việt Nam đến chào xã giao và báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Bảo tàng Văn minh châu Á. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chiều 27.11, tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh: “Quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962- 5.9.2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977-18.7.2017) và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017. Triển lãm gồm hơn 100 tác phẩm phản ánh sinh động sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước anh em Việt Nam-Lào. Trong ảnh: Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN



Sáng 27.11, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”. Sự kiện do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của gần 200 đại biểu, trong đó có gần 90 học giả quốc tế, 70 học giả Việt Nam, 20 đại diện từ 17 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cùng các phóng viên thuộc 35 hãng tin trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN



Ngày 27.11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 3 năm kể từ sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Hóa trước vành móng ngựa. Ảnh: Công Tường-TTXVN



Ngày 27.11, Chính phủ Anh đã khởi động Chiến lược Công nghiệp mới hướng tới những lĩnh vực chủ chốt nhằm giải quyết tình trạng sản lượng thấp và hỗ trợ giới doanh nghiệp đối phó với những thách thức mới nảy sinh liên quan tới việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Thủ tướng Theresa May đã khởi xướng kế hoạch trên từ tháng 1.2017, tức là 7 tháng sau khi Anh bỏ phiếu rời EU, trong đó áp dụng cách tiếp cận can dự vào hoạt động kinh doanh, vốn từ lâu bị những người tiền nhiệm lãng quên kể từ thời cố Thủ tướng Margaret Thatcher những năm 80 của thế kỷ trước. 4 lĩnh vực mà Chính phủ hướng tới gồm khoa học đời sống, xây dựng, trí tuệ nhân tạo và ngành công nghiệp ôtô. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May trước khi dự một cuộc họp tại London ngày 22.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.11, các máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã không kích nhiều mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, sau khi cất cánh từ một sân bay nằm trong lãnh thổ nước này, 6 máy bay trên đã tấn công một số "thành trì" cũng như những nơi tập trung nhiều tay súng IS ở thung lũng Euphrates. Các máy bay không người lái Nga đã ghi nhận mọi mục tiêu đều đã bị tiêu diệt. Các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S đóng tại căn cứ Khmeimim ở phía Tây Syria cũng đã tham gia hỗ trợ các máy bay ném bom của Nga triển khai các cuộc không kích nhằm tiêu diệt các sào huyệt của IS. Trong ảnh: Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS tại Deir Ezzor, Syria ngày 31.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 27.11, truyền thông địa phương cho biết tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ lớn tại phố Trang Kiều, quận Giang Bắc thuộc thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng, 15 người bị thương nhẹ, 2 người mất tích. Ngoài ra, còn có một số người dân sinh sống gần đó bị ảnh hưởng sức khỏe, hiện đang nằm viện để theo dõi. Lực lượng cứu hỏa thành phố Ninh Ba đã tiến hành 4 đợt tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa tìm được thêm người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo kết quả điều tra ban đầu, nơi phát nổ được xác định là bể phốt tự hoại nằm ở khu đất trống phía Bắc khu dân cư Lý Mộng, quận Giang Bắc. Cơ quan chức năng cũng đã loại trừ khả năng vụ nổ là do rò rỉ đường ống dẫn khí đốt. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 27.11, danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2017 đã thuộc về người đẹp Nam Phi 22 tuổi Demi-Leigh Nel-Peters, trong khi Á hậu 1 là cô Laura Gonzalez (22 tuổi, người Colombia) và Á hậu 2 là cô Davina Bennett (21 tuổi, người Jamaica). Cuộc thi năm nay là sự tranh tài của 92 người đẹp đến từ các nước trên thế giới với các màn trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, bikini và thi ứng xử tại đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát The Axis ở thành phố Las Vegas, Mỹ. Trong ảnh: Tân Hoa hậu Hoàn vũ Demi-Leigh Nel-Peters giây phút đăng quang. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 27.11