10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 26.10

26/10/2017 17:32

Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; Lễ hóa thân Nhà Vua Bhumibol Adulyadej ở Thái Lan ... là những sự kiện nổi bật ngày 26.10.


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 26.10, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể nhận được 461 phiếu đồng ý, chiếm 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội; ông Lê Minh Khái nhận được 464 phiếu đồng ý, chiếm 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội.Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017), 26.10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Từ ngày 26 - 28.10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và Câu lạc bộ Hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản (VJC) tổ chức Ngày CNTT Nhật Bản 2017 (Japan ICT Day 2017) lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu Việt Nam và Nhật Bản. Từ năm 2007 đến nay, Japan ICT Day là một trong những sự kiện kết nối thương mại lớn giữa các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt năm 2017, với chủ đề: “Chuyển đổi số: Kỷ nguyên mới cho hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản”, doanh nghiệp hai nước đều cho rằng: chuyển đổi số với những xu hướng công nghệ mới như Cloud, Big Data, AI, IoT… sẽ là tương lại của mối quan hệ hợp tác lâu dài. Trong ảnh: Quang cảnh Ngày CNTT Nhật Bản 2017 lần thứ 11 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh – TTXVN



Để chủ động đề phòng, ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm tái phát và lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đàn vật nuôi, các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tích cực triển khai công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, chủ yếu tại các cơ sở chăn nuôi, khu giết mổ tập trung, các chợ gia cầm... bên cạnh, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm hạn chế phát sinh, lây lan dịch.Trong ảnh: Lực lượng thú y Thừa Thiên-Huế phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực chợ Nọ xã Phú Dương, huyện Phú Vang. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN



Ngày 26.10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị chức năng vừa phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Võ Văn Ân, sinh năm 1976, trú tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ và Lê Văn Hùng, sinh năm 1978, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc. Tang vật thu giữ 15 bánh heroin trọng lượng 5kg. Trong ảnh: Hai đối tượng Võ Văn Ân, Lê Văn Hùng và tang vật vụ án. Ảnh: Thái Hùng – TTXVN



Sáng 26.10, tại Km 1748 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong và 4 người khác bị thương. Vào điểm trên, xe máy BKS 47C1-227.97, do chị Võ Thanh Tâm (26 tuổi), ở thôn Bình Thành, xã Bình Thuận điều khiển chở theo con nhỏ 1 tuổi và em gái Võ Như Quỳnh (14 tuổi) lưu thông từ đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị xe tô tải BKS 47C-137.40, do Trần Trung Kiên (22 tuổi), ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông điều khiển, chạy theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến chị Tâm tử vong tại chỗ, chị Quỳnh và cháu nhỏ bị thương nặng, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; lái và phụ xe tải chỉ bị thương nhẹ. Trong ảnh: Chiếc xe tải bị lật nghiêng sau khi gây tai nạn. Ảnh: Cường Thành–TTXVN



Sáng 26.10, Lễ hóa thân Nhà Vua Bhumibol Adulyadej chính thức bắt đầu tại quảng trường Sanam Luang ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) với các nghi lễ Hoàng gia và Phật giáo trong sự dõi theo của hàng triệu người dân. Khoảng 350.000 người Thái Lan đã xuống đường tham dự sự kiện này. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đại diện Nhà nước Việt Nam tham dự lễ hóa thân của Nhà Vua quá cố cùng hơn 40 đại diện Hoàng gia và Chính phủ các nước. Sau lễ cúng viếng được tổ chức tại Cung điện Dusit Maha Prasat trọn ngày 25.10, từ 7h sáng nay, linh cữu Vua Bhumibol được đưa từ cung điện đến đài hóa thân hoàn vũ tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng. Xe chở linh cữu Nhà Vua được kéo bởi các binh sĩ Thái Lan mặc trang phục truyền thống, đi 3 vòng quanh quảng trường trong tiếng đại bác. Việc hỏa thiêu sẽ diễn ra vào lúc 22h cùng ngày do đích thân Nhà vua Vajiralongkorn châm lửa. Trong ảnh: Đoàn rước linh cữu Nhà Vua Bhumibol Adulyadej tại thủ đô Bangkok ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 25.10 tại Moskva với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (ảnh, trái), Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh, phải) cho biết cho dù đang đối mặt với những khó khăn chính trị, song quan hệ Nga - Đức không giậm chân tại chỗ và hai bên nhất trí sẵn sàng cùng nhau phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Theo ông Putin, kim ngạch thương mại hai chiều sụt giảm phần lớn liên quan đến những bất đồng chính trị, song Đức vẫn là một trong những đối tác kinh tế nước ngoài hàng đầu của Nga và nhà đầu tư chủ chốt vào nền kinh tế "xứ sở bạch dương". Nhiều tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện trong quan hệ giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, tại cuộc hội đàm hai bên còn đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng cùng quan tâm, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Syria và tình hình Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 26.10, các điểm bỏ phiếu bầu cử lại Tổng thống Kenya chính thức mở cửa đón người dân quốc gia Đông Phi này thực hiện quyền công dân của mình lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua. Một số điểm bỏ phiếu tại các khu vực do đảng Liên minh Quốc gia (NASA) đối lập kiểm soát vẫn chưa mở cửa do đảng này chủ trương tẩy chay cuộc bầu cử lại. Giới chức chưa thể triển khai các hoạt động phục vụ bầu cử do lo ngại nguy cơ bị các thành phần ủng hộ đảng đối lập tấn công, song hy vọng có thể triển khai vào cuối ngày. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn chuẩn bị cho phương án không thể tổ chức bầu cử ở các điểm như vậy. Bầu cử lại được tổ chức chỉ hơn hai tháng sau khi cuộc bầu cử trước diễn ra với phần thắng thuộc về Tổng thống Kenyatta. Nhưng kết quả này sau đó đã bị Tòa án Tối cao Kenya bác bỏ do có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức bầu cử. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Masailand, Kenya ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Mỹ thông báo đã xảy ra một vụ xả súng trong khuôn viên trường Đại học Grambling State ở phía bắc bang Lousiana rạng sáng 25/10 khiến 1 sinh viên và bạn của người này thiệt mạng. Vụ xả súng xảy ra bên ngoài khu ký túc xá Đại học Grambling State. Người phát ngôn của trường cho biết các nạn nhân được xác định gồm sinh viên Earl Andrews, 23 tuổi và bạn anh này (không phải sinh viên trong trường) là Monquiarious Caldwell. Cả 2 nạn nhân đều ở Farmerville, bang Lousiana. Ngoài 2 nạn nhân trên, không có ai bị thương trong vụ việc. Một nguồn tin cho biết vụ xả súng xảy ra sau một vụ cãi lộn ở một trong các khu ký túc của trường. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm thủ phạm đã lẩn trốn. Trong ảnh: Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: DailyMail/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 26.10