10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.6

02/06/2018 16:37

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản; Tổng thống Mỹ tiếp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 2.6.


Trước khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29.5 - 2.6, sáng 2.6 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tiếp sau buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã đón và có cuộc nói chuyện thân mật với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến chào từ biệt trước khi đoàn về nước. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản. Trong ảnh: Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Sáng 2.6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018; đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể khác. Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác. Tới dự và chứng kiến lễ ký có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các thành viên Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương và đại diện lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2.6, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội  làm Trưởng đoàn đã về thăm, tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ân cần động viên các cháu học sinh tiếp tục vượt khó vươn lên học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; mong muốn các cháu tiếp tục ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, bố mẹ, phấn đấu trở thành công dân có ích cho đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội  đã giao lưu, trò chuyện cởi mở với  học sinh nhà trường, đồng thời tặng nhà trường một bộ máy vi tính và trao 46 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với học sinh và thầy cô giáo Trường Tiểu học xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN


Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5), sáng 2.6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự.Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” được đánh giá có ý nghĩa cộng đồng cao, đậm chất nhân văn, đồng thời đây cũng là diễn đàn để các tập thể, cá nhân đưa ra các dự án, sáng kiến hỗ trợ cộng đồng. Các sáng kiến đoạt giải đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng, sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh trao giải nhất cho sáng kiến “Giải pháp cải tiến dàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện trong nuôi tôm” của các tác giả thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Sáng 2.6, hơn 87.000 học sinh ở TP Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập với môn thi đầu tiên là ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (2-3.6) với 3 môn thi bắt buộc là toán, văn và ngoại ngữ; các thí sinh thi thêm môn chuyên nếu vào lớp chuyên và môn tích hợp nếu vào lớp tích hợp. Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 135 hội đồng tuyển sinh lớp 10 thường và 10 hội đồng thi vào lớp 10 chuyên. Trong ảnh: Thí sinh chuẩn bắt đầu thi môn Ngữ văn tại địa điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1). Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Ngày 2.6, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) khai mạc Triển lãm ảnh và trừng bày 148 tác phẩm của 148 tác giả là thành viên Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ thuộc 43 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Triển lãm sẽ trưng bày phục vụ công chúng yêu nhiếp ảnh tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 2.6 đến ngày 17.6.2018, sau đó tiếp tục trưng bày tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 21.7 đến ngày 5.8.2018. Trong ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh và khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 2.6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, phân phối ma túy tổng hợp dạng viên (hay còn gọi là "thuốc lắc") cực lớn  trên địa bàn, do Đặng Hoàng Minh (sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu. Công an thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, chất hóa học dùng để sản xuất ma túy. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Hình sự đặc nhiệm nghi vấn đối tượng Minh cung cấp "thuốc lắc" số lượng lớn cho nhiều tụ điểm ăn chơi ở thành phố. Đeo bám điều tra, Công an xác định, nguồn hàng được Minh sản xuất tại nhà thuê ở đường Đông Hưng Thuận, quận 12. Khi mẻ hàng ra lò, Minh đem ma túy thành phẩm đóng gói, rồi thông qua nhiều đầu mối khác để cung cấp cho các “dân chơi”. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Nhà Trắng ngày 1.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá đây sẽ là “một sự khởi đầu tuyệt vời” trong quan hệ với Triều Tiên. Ông cũng đánh giá bức thư của ông Kim Jong-un "rất thú vị" và "rất tốt đẹp", khẳng định Mỹ và Triều Tiên sẽ "bắt đầu một mối quan hệ" vào ngày 12.6 tới. Ông nhấn mạnh Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa và cho rằng xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên "sẽ là một tiến trình", song ông tin rằng tiến trình đó cuối cùng sẽ "thành công". Tổng thống Trump cũng nhận định hai bên sẽ cần tiến hành một số cuộc gặp thượng đỉnh để giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 4, phải) trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) tại Nhà Trắng ở Washington, DC., ngày 1.6. Ảnh: EPA/TTXVN


Ngày 2.6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể thông qua một dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo, lên án phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine vì tình trạng bạo lực gần đây tại Dải Gaza. Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu ủng hộ dự thảo này, trong khi 11 nước bỏ phiếu trắng và 3 nước là Bolivia, Kuwait và Nga bỏ phiếu chống. Trước đó cùng ngày, Mỹ cũng đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của LHQ do Kuwait khởi xướng, trong đó chỉ trích việc Israel sử dụng vũ lực đối với người Palestine và kêu gọi các biện pháp bảo vệ người Palestine. Kết quả này càng làm gia tăng tình trạng bế tắc tại HĐBA liên quan đến cách thức phản ứng với việc bùng phát bạo lực ở Gaza, chỉ vài ngày sau khi phái viên LHQ Nickolay Mladenov cảnh báo vùng lãnh thổ Palestine này đang "ở gần bờ vực chiến tranh". Trong ảnh: Chuyển người Palestine bị thương trong cuộc xung đột với binh sĩ Israel gần khu vực biên giới Gaza- Israel. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 2.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhận định việc quân đội Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông thông qua hành động triển khai các hệ thống vũ khí tối tân tại vùng biển này là nhằm mục đích "đe dọa và gây sức ép" với các nước láng giềng.Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 17 đang diễn ra tại Singapore, người đứng đầu Lầu Năm Góc nêu rõ Trung Quốc đã triển khai hàng loạt khí tài quân sự, trong đó có tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và các thiết bị gây nhiễu điện tử trên khắp Biển Đông, khu vực mà Bắc Kinh đã xây các đảo nhân tạo và biến các thực thể trên biển khác thành các cơ sở quân sự. Ông nêu rõ Mỹ ủng hộ giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, trao đổi thương mại đầu tư tự do và công bằng, cũng như tuân thủ các luật lệ và quy định quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 17. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.6