10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.5

24/05/2018 17:02

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia, ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom tại Iraq... là những sự kiện nổi bật ngày 24.5.



Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 26.5, cũng là dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2018). Sáng 24.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 24.5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Đây là hai dự thảo luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này gồm 9 chương, 68 điều. Dự thảo Luật đã được xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4; sau đó tiếp tục được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo Luật đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý gồm 10 chương và 121 điều. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Sáng 24.5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (năm 2018 – 2023) với chủ đề: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đến dự. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng tặng bức trướng của Quân ủy Trung ương cho đại diện Công đoàn Quân đội. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng tặng bức trướng của Quân ủy Trung ương cho đại diện Công đoàn Quân đội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Sáng 24.5, các lực lượng chức năng và cứu hộ của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tập trung tại hiện trường, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, hơn 14 người bị thương và lật 6 toa tàu trên địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đi qua khu vực trạm gác chắn tàu tại Km234+050, khu gian Khoa Trường-Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội-TP Hồ Chí Minh thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đã đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 37C. 15138. Do vụ tai nạn xảy ra trong đêm tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN



Chiều 23.5, Hải đội 2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được thông tin từ tàu cá TTH 96129TS/09 do ông Phan Văn Tý làm thuyền trưởng thông báo tại tọa độ 17023’N; 107057’E cách cửa biển Thuận An 53 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc có một người 47 tuổi là thuyền viên trên tàu bị đau bụng nôn ra máu xin cứu nạn. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động xuồng tuần tra cao tốc cùng 6 cán bộ chiến sỹ và bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang lên đường cứu nạn khẩn cấp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, xuồng cao tốc đã về tới cảng cá Thuận An - Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế, đưa bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện huyện Phú Vang tiếp tục điều trị. Trong ảnh: Ngư dân Phan Ngọc được đưa về đến đất liền an toàn. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN



Ngày 24.5, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản tổ chức Khai mạc Ngày hội Bản quyền Sách Việt Nam – Nhật Bản 2018 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản, giao dịch, mua bán bản quyền sách. Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày sách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Triều Tiên sẽ cân nhắc cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ vào ngày 12.6 tới nếu Washington tiếp tục duy trì những hành động "vượt quá giới hạn và bất hợp pháp". Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đưa ra ngày 24.5 trong bối cảnh tương lai về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở nên bấp bênh. Trong khi đó, phát biểu trong phiên điều trần đầu tiên tại Ủy ban Các vấn đề đối ngoại Hạ viện Mỹ trên cương vị Ngoại trưởng, ông Pompeo khẳng định lập trường của Washington sẵn sàng rời khỏi cuộc đối thoại hạt nhân với Triều Tiên nếu cuộc gặp sắp tới của lãnh đạo hai nước không đi đúng hướng. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN



Ngày 24.5, Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ (PBG) mở rộng lần thứ 10 đã được tổ chức tại thành phố Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc. Tham dự diễn đàn có hơn 500 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp của các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Công dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên đối thoại cấp bộ trưởng. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Lương Anh Tuấn - TTXVN



Theo hãng tin AFP, ngày 24.5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman thông báo sẽ đề nghị ủy ban hoạch định chính sách thông qua việc xây dựng 2.500 nhà ở mới tại 30 khu định cư ở Bờ Tây. Trên mạng xã hội Twitter, ông Lieberman nêu rõ sẽ thúc đẩy thông qua kế hoạch trên vào tuần tới để tiến hành khởi công ngay trong năm 2018, đồng thời sẽ tiếp tục đề nghị ủy ban này thông qua việc xây dựng thêm 1.400 nhà định cư nữa. Trong ảnh: Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 26.10.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad của Iraq. Theo giới chức địa phương, vụ đánh bom xảy ra sáng 24.5 tại quận Shula, khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, phía Tây Bắc Baghdad. Kẻ tấn công đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người sau khi bị các nhân viên an ninh chặn lại ở lối ra vào công viên Saqlawiyah. Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Sputnik/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.5