10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.2

24/02/2018 16:23

Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, Tổng thống Mỹ muốn xây dựng dự luật kiểm soát súng đạn... là những sự kiện nổi bật ngày 24.2.



Ngày 24.2 (mùng 9 Tết Mậu Tuất), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Mậu Tuất 2018. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới tham dự các hoạt động văn hóa, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngày hội có sự tham gia của khoảng 200 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 21 cộng đồng dân tộc đến từ 14 tỉnh, thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền trong cả nước - sự kiện có sự tham gia của các cộng đồng dân tộc đông nhất từ trước tới nay. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Làng dân tộc Mường. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 24.2, tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công Dự án trọng điểm Tổ hợp hóa dầu miền Nam (LSP). Dự buổi lễ có Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vonghakdi, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đông đảo người dân trên địa bàn thành phố. Trước đó trong sáng 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và tặng quà bà Đàm Thị Mỹ, sinh năm 1928, lão thành cách mạng, trú tại Phường 3; thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đận, sinh năm 1930, trú tại Phường 7; thăm và tặng quà ông Nguyễn Bá Mùi, sinh năm 1931, thương binh ¼, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Ngày 24.2 (mùng 9 Tết Mậu Tuất), Lễ dâng hương khai Xuân Mậu Tuất 2018, do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội tổ chức, đã diễn ra trang trọng tại thềm Rồng điện Kính Thiên trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ dâng hương khai Xuân Mậu Tuất 2018 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Đinh Thuận – TTXVN



Ngày 24.2 (tức mùng 9 Tết Mậu Tuất), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần (Đông Triều, Quảng Ninh) đã khai mạc Lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2018, sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của thị xã Đông Triều hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh. Năm nay là năm thứ ba Lễ hội Xuân Ngọa Vân được tổ chức. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 9 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm, là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn; là dịp để các tầng lớp nhân dân, phật tử và du khách hành hương về Ngọa Vân, Đông Triều - vùng đất Phật trời Nam để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức to lớn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm; cầu phúc, cầu tài cho một năm an lạc. Trong ảnh: Các đại biểu dâng hương. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngày 23.2, trung tâm phối hợp cùng một số tàu hàng đã ứng cứu kịp thời 8 thuyền viên tàu Bình Nguyên 86 gặp nạn trên biển. Đến 22 giờ cùng ngày, các thuyền viên đã được đưa về bờ an toàn. Trước đó, lúc 4 giờ 35 ngày 23.2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu báo nạn của tàu Bình Nguyên 86. Qua xác minh thông tin nhanh, tàu Bình Nguyên 86 (số IMO: 8665648) cùng 8 thuyền viên đang trên đường chở 1.900 tấn than từ cảng nội địa Khe Dây (Quảng Ninh) đi cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), do sóng to, gió lớn đã bất ngờ bị chìm tại vị trí cách Vũng Áng (Hà Tĩnh) khoảng 70 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Trong ảnh: Sơ cứu cho các thuyền viên bị nạn. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN



Ngày 24.2, trên đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người bị thương nặng. Theo nhiều người dân chứng kiến, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, chiếc xe khách mang biển số 61B - 00730 loại 24 chỗ chạy trên quốc lộ 13 qua tỉnh Bình Dương, khúc đường Hoàng Hoa Thám đã vượt đèn đỏ, tông vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Vụ va chạm khiến hàng loạt xe bị văng xa hàng chục mét. Chiếc xe khách sau khi gây ra tai nạn đã lao về phía trước khoảng 100 mét mới dừng lại. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN



Ngày 23.2, tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Brussels, các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không thống nhất được một cách cụ thể các nước sẽ phải đóng góp nhiều hơn bao nhiêu cho ngân sách chung để lấp đầy khoảng trống 12 tỉ euro do nước Anh để lại sau khi rời EU. Một nội dung quan trọng khác được đề cập ở hội nghị lần này là xem xét các thể chế của EU. Trong khi bàn bạc về cơ cấu của Nghị viện châu Âu (EP) sau 2019, các nhà lãnh đạo đã ủng hộ rộng rãi ý tưởng, theo đó số nước thành viên EU giảm thì số ghế nghị sĩ cũng giảm, cụ thể số lượng đại biểu của EP sẽ giảm từ 751 xuống còn 705. Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker họp báo sau Hội nghị. Ảnh: THX/TTXVN



Sau 2 ngày ghi nhận những ý kiến đóng góp từ quan chức các cấp, các bộ ngành liên quan cùng học sinh và thân nhân nạn nhân trong vụ xả súng, ngày 23.2, phát biểu với tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ý tưởng về việc xây dựng một dự luật kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn các vụ xả súng tại học đường, trong đó có quy định không cấp phép sở hữu súng đạn cho những đối tượng dưới 21 tuổi, tăng cường trang bị súng đạn cho các nhân viên an ninh và giáo viên tại các trường học của Mỹ. Hiện một số nghị sĩ Mỹ đang soạn thảo dự luật kiểm soát súng đạn, trong đó đặc biệt kiểm soát loại súng AR-15 được sử dụng trong vụ xả súng tại Florida và quy định về số tuổi được cấp phép sở hữu súng đạn. Trong ảnh: Súng được bày bán tại cửa hàng ở El Cajon, Nam California. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong khi 20 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 23.2, một trong hai vụ nhằm vào Phủ Tổng thống. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương khi một phương tiện chứa chất nổ đâm vào một khách sạn gần trụ sở cơ quan mật vụ Somalia. Nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng đấu súng trước khi phương tiện phát nổ. Vụ nổ thứ hai xảy ra khi các lực lượng an ninh giao tranh với nhóm phiến quân đang tìm cách xông vào Phủ Tổng thống. Trong ảnh: Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom đi cấp cứu. Ảnh: THX/TTXVN



Hãng sản xuất ô tô nổi tiếng của Đức BMW ngày 23.2 đã thông báo thu hồi hàng nghìn xe chạy bằng động cơ diesel trên toàn thế giới vì những mẫu xe này được cài đặt các chương trình phần mềm đo khí thải không tương thích. Trong thông báo mới, BMW cho biết sau khi tiến hành kiểm tra nội bộ, hãng phát hiện một số mẫu xe đã được cài đặt phần mềm không tương thích. Vì lỗi này, BMW sẽ thu hồi khoảng 11.700 sản phẩm trên toàn thế giới. Đây là các mẫu xe sản xuất từ năm 2012 tới năm 2017 và hiện đã không được sản xuất thêm. Trong ảnh (tư liệu): Sửa chữa xe BMW tại Munich, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.2