10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 23.5

23/05/2018 16:47

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Colombia sơ tán 24.000 dân trước nguy cơ vỡ đập thủy điện... là những sự kiện nổi bật ngày 23.5.



Sáng 23.5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này gồm 6 chương, 85 điều. Dự thảo luật trình xin ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp này tập trung vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, kết cấu của luật và những nguyên tắc áp dụng luật; cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh; một số cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan tới đất đai... Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Điệp –TTXVN



Ngày 23.5, tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Nước CHDCND Lào cho tỉnh Điện Biên và Huân chương Lao động hạng ba cho Công an tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nước CHDCND Lào cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN



Ngày 23.5, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức Diễn tập quốc tế ASEAN – Nhật Bản năm 2018 với chủ đề “Tấn công DoS/DDoS và hoạt động phối hợp ứng cứu, xử lý sự cố”. Tại Việt Nam, Diễn tập ASEAN – Nhật Bản 2018 được tiến hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia diễn tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Sáng 23.5, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình tiếp tục ngày làm việc thứ 7 trong phiên xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 9 người tử vong. Trong bản luận tội với ba bị cáo, Viện Kiểm sát tỉnh Hòa Bình đề nghị tòa xử phạt bị cáo Bùi Mạnh Quốc 5-6 năm tù về tội vô ý làm chết người; bị cáo Trần Văn Sơn 4-5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Hoàng Công Lương 30-36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN



Tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khoảng 21.850 căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung ở quận 8, quận 7, quận 4 và Bình Thạnh… Giai đoạn 2016 – 2020, thành phố phấn đấu di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 20.000 hộ sống trên và ven kênh rạch. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố đã phân loại 3 nhóm dự án bao gồm: nhóm chỉnh trang đô thị bằng nguồn vốn ngân sách, nhóm dự án xây dựng nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị và nhóm dự án chỉnh trang đô thị theo hình thức đối tác công tư PPP. Trong ảnh: Nhà ven tuyến rạch Xuyên Tâm thuộc địa bàn quận Bình Thạnh với rác thải ô nhiễm. Ảnh: Phương Vy – TTXVN



Khoảng 9 giờ ngày 23.5, tại thị xã Packsan, thủ phủ của tỉnh Bolykhamxay, miền Trung Lào, một xe trong đoàn ôtô gồm 3 xe chở đoàn cựu kiều bào Thái Lan-Lào trên đường di chuyển về Việt Nam đã gặp nạn. Trên xe bị nạn có khoảng hơn 40 cựu kiều bào, 12 người trong số này bị thương và hiện đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bolykhamxay. Thông tin ban đầu cho biết chiếc xe bị nạn do thời tiết xấu, trời mưa, tránh xe đi ngược chiều nên bị mất lái và lật. Hiện trường vụ tai nạn cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 140 km. Trong ảnh: Các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh Bolykhamxay chăm sóc cho nạn nhân là cựu kiều bào Thái Lan-Lào. Ảnh: Xuân Tú-TTXVN 



Ngày 22.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “nhiều khả năng” cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không diễn ra trong tháng 6.2018. Trả lời báo giới trước cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Trump cho biết Nhà Trắng vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định sẵn sàng dời cuộc gặp sang thời điểm khác hoặc thậm chí hủy bỏ, nếu như không đạt được một số điều kiện nhất định. Tổng thống Trump nhấn mạnh, một trong những điều kiện để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, đó là Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước hội đàm tại Nhà Trắng ngày 22.5. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Ngày 22.5, Colombia đã phải sơ tán 24.000 dân tại 3 khu dân cư trước nguy cơ vỡ đập của Nhà máy thủy điện Ituango tại vùng Tây Bắc quốc gia Nam Mỹ này, trong tình trạng mưa lớn và nước sông Cauca – con sông cấp nước cho công trình trên – dâng cao. Trước đó, Chính phủ Colombia phải ban bố cảnh báo đỏ tại khu vực quanh Ituango sau khi phát hiện ra những vết nứt trong kết cấu của con đập chính và trong một số công trình khác như đường dẫn nước sang hồ chứa, trong bối cảnh nguy cơ xảy ra lũ trên sông Cauca. Trong ảnh: Binh sĩ Colombia hỗ trợ người dân sơ tán trước nguy cơ vỡ đập thủy điện ở bang Antioquia ngày 17.5. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN



Ngày 22.5, ít nhất 6 công dân Mỹ bị thương trong một vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế ở thủ đô Honduras. Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp của Honduras cho biết tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay thương mại đến từ Austin, bang Texas, Mỹ trượt khỏi đường băng và lao xuống một đường rãnh trên sân bay Toncontin khi hạ cánh. Chiếc máy bay đã gãy làm đôi trong tai nạn đáng tiếc này. Các nhân chứng cho biết toàn bộ hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay và một số người thương tích không quá nghiêm trọng. Trong ảnh: Chiếc máy bay gãy đôi sau khi bị trượt khỏi đường băng tại Tegucigalpa, Honduras ngày 22.5. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN



Ngày 22.5, tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky của Nga đã phóng thử thành công 4 tên lửa liên lục địa Bulava từ biển Bạch Hải (Biển Trắng) trên vùng duyên hải phía Tây Bắc nước này. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết tàu ngầm Yury Dolgoruky đã phóng 4 tên lửa kể trên nhắm vào một mục tiêu giả định trên mặt đất ở bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông. Đây là lần đầu tiên hải quân Nga phóng thử nghiệm tới 4 tên lửa hạt nhân từ loại tàu ngầm này. Tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky nặng 14.720 tấn thuộc thế hệ thứ 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei. Trong ảnh: Tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky của Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 23.5