10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.11

22/11/2017 16:35

Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe tuyên bố từ chức ... là những sự kiện nổi bật ngày 22.11.


Sáng 22.11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gia nhập phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (4.11.1957 – 4.11.2017) và 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 – 23.11.2017). Trong ảnh: Các đại biểu tham quan trưng bày những hình ảnh tiêu biểu hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Sáng 22.11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã nghe báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Với 83,1% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Sáng cùng ngày Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Sáng 22.11, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm – Hưởng tới mục tiêu 90 - 90- 90 vào năm 2020”. Trong ảnh: Đoàn xe diễu hành tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN



Lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam và Internet Day 2017 với chủ đề “Chuyển động số Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số” được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức sáng 22.11, tại Hà Nội. Trong ảnh: Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại Internet Day 2017. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Từ ngày 22 - 25.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers…tổ chức Triển lãm quốc tế về ngành Công nghiệp Dệt may và Nguyên phụ liệu lần thứ 17 - VTG 2017. Triển lãm thu hút 450 gian hàng của 400 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và khu vực, trưng bày các sản phẩm phục vụ cho ngành dệt may như máy may công nghiệp, máy in, thêu, máy ép & đính nhãn, sợi và vải dệt…Trong ảnh: Khách tham quan khu trưng bày máy in tại Triển lãm. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN



Sáng 22.11, Lễ khai trương đường bay mới thường lệ Trịnh Châu – Bắc Hải – Đà Nẵng và ngược lại được Sở Du lịch Đà Nẵng và Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc – China Southern Airlines (CZ) phối hợp tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Lễ khai trương đường bay mới Trịnh Châu – Bắc Hải – Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Hạ viện Pháp, do đảng Nền Cộng hòa tiến bước (REM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiếm đa số, ngày 21.11 đã thông qua kế hoạch cắt giảm ngân sách 2018 theo đề xuất của ông Macron, theo đó tiết kiệm khoảng 15 tỷ euro (17,6 tỷ USD) ngân sách trong năm tới. Trong dự thảo ngân sách năm 2018, Tổng thống Macron đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa tới, thấp hơn so với con số dự báo 2,9% trong năm 2017. Từ năm sau, quỹ an sinh xã hội sẽ giảm 5,5 tỷ euro, trong khi gần 1.600 viên chức sẽ bị sa thải. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Pháp tại Paris ngày 31.10. AFP/TTXVN



Ngày 21.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng, trong đó có tình hình tại Syria, Triều Tiên, Afghanistan, những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Đặc biệt về tình hình Syria, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moskva sẵn sàng tích cực hỗ trợ giải quyết chính trị trong dài hạn ở quốc gia Trung Đông, vốn bị cuốn vào cuộc nội chiến đẫm máu trong suốt hơn 6 năm qua, dựa trên cơ sở nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái, phía trước) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (phải, phía trước) tại Hội nghị cấp cao các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)  ở Việt Nam  ngày 11.11. AFP/TTXVN



Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngày 21.11 đã tuyên bố từ chức ngay sau khi Quốc hội bắt đầu tiến trình luận tội đối với ông. Trong phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda thông báo Tổng thống Mugabe đã từ chức trong bức thư gửi đến Quốc hội, đồng thời dừng tiến trình luận tội. Trước đó, trong một cuộc bỏ phiếu, 230 nghị sĩ của đảng Zanu-PF cầm quyền trong tổng số 260 nghị sĩ Quốc hội Zimbabwe đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống. Cùng thời điểm này, hàng nghìn người dân Zimbabwe đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội, biểu tình yêu cầu ông Mugabe từ chức. Trong ảnh: Người dân và binh sĩ Zimbabwe vui mừng trước thông tin Tổng thống từ chức, tại Harare. AFP/TTXVN



Ngày 22.11, người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, ông Ataullah Khogiani cho biết có ít nhất 11 phần tử thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do các lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành tại tỉnh này. Ông Khogiani cho biết thêm cuộc không kích còn phá hủy hoàn toàn 2 nơi ẩn náu của phiến quân IS. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch chống IS tại huyện Pachir Aw Agam, tỉnh Nangarhar ngày 16.6. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.11