10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.1

21/01/2018 17:57

Chủ tịch nước dự Hội nghị tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, Thái Lan bắt giữ trùm buôn lậu ngà voi người Việt... là những sự kiện nổi bật ngày 21.1.



Ngày 21.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Hội nghị tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tuyên dương 70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 21.1, tại khu di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban quản trị Thiền phái Trúc lâm tổ chức lễ đặt đá xây dựng Đại bảo tháp và Thiền viện trúc lâm Tháp Mười. Công trình Đại bảo tháp có quy mô 21 tầng, chiều cao 99m, ước tổng kinh phí 10 triệu đô la. Trong ảnh: Các đại biểu đặt đá xây dựng Đại bảo tháp và Thiền viện trúc lâm Tháp Mười. Ảnh: Chương Đài – TTXVN



Ngày 21.1, tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh Nam Định, Báo Tiền phong; Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia; Viện huyết học truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2018 với thông điệp “Hiến máu cứu người-sinh mệnh của bạn và tôi”. Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 10 năm 2018 đã thu hút 350 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Nam Định tham gia hiến máu và thu được khoảng 250 đơn vị máu do các đoàn viên, thanh niên hiến tặng. Trong ảnh: Tuổi trẻ Nam Định tham gia ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2018. Ảnh Công Luật-TTXVN



Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Phòng khám Đa khoa Thiên Ân cùng đoàn bác sỹ thiện nguyện TP Hồ Chí Minh tổ chức khám và điều trị miễn phí cho hơn 300 người dân nghèo ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đợt khám bệnh này, người dân được xét nghiệm máu, đo điện tim, siêu âm, khám mắt, để tầm soát bệnh và cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong ảnh: Khám chữa bệnh miễn phí cho người dân xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN



Ngày 21.1, tại km 652 Quốc lộ 1A (thuộc xã Lý Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) tổ tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô tải thùng kín chuyên chở thư báo, vận chuyển hàng hóa cho các công ty vận tải, mang BKS 29C-821.23 do Tạ Việt Hải (sinh năm 1980, trú tại Yên Đồng – Yên Lạc – Vĩnh Phúc) điều khiển chạy hướng Nam – Bắc có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có vận chuyển 22 hộp gỗ, khoảng 2,6 m3 gỗ nhóm 3 không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Số lượng gỗ lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 20.1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố việc Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các loại vũ khí hiện đại, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), cho các nhóm vũ trang thân Mỹ đã làm căng thẳng leo thang nhanh chóng và dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd tại khu vực Afrin của Syria. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Moskva cho rằng những hành động vô trách nhiệm tương tự từ phía Mỹ tại Syria sẽ phá hoại tiến trình giải quyết khủng hoảng và cản trở các cuộc đàm phán Syria trong khuôn khổ hòa đàm Geneva mà lực lượng người Kurd phải là một bên tham gia. Trong ảnh: Khói bốc lên từ khu vực Afrin nhìn từ tỉnh biên giới Hatay giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ngày 20.1. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 20.1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trong ảnh) đã ra lệnh cấm người dân nước này đến Kuwait làm việc sau khi có một loạt báo cáo về tình trạng lạm dụng và bóc lột lao động tại quốc gia vùng Vịnh này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của tổng thống, ông Harry Roque cho biết cùng với chỉ thị chính thức của Tổng thống Duterte, Bộ trưởng Lao động Philippines Silvestre Bello đã ra lệnh đình chỉ việc đưa người lao động nước này đến Kuwait. Theo ông, chỉ thị của Tổng thống Duterte được đưa ra sau nhiều báo cáo về nhiều trường hợp các nữ lao động Philippines làm việc tại Kuwait tử vong bất thường. Ông Roque cũng nhấn mạnh việc đưa ra lệnh cấm này là "quá chậm". Lệnh cấm này không áp dụng đối với các lao động đang làm việc tại Kuwait. Tuy nhiên, giới chức Philippines cũng không công bố thời gian hiệu lực của lệnh cấm. Ảnh: THX/TTXVN



Truyền thông Thái Lan tối 20.1 đưa tin cảnh sát nước này vừa bắt giữ trùm buôn lậu ngà voi người Việt mang quốc tịch Thái Lan Boonchai Bạch (40 tuổi) ở tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan. Vụ bắt Boonchai Bạch diễn ra hôm 19.1, liên quan tới vụ buôn lậu 14 sừng tê giác từ Nam Phi vào Thái Lan hồi tháng 12.2017. Cảnh sát Thái Lan đã theo dõi và bắt giữ một quan chức thuộc cơ quan bảo tồn động vật hoang dã khi ông này đang chuyển số sừng tê giác trên từ khu vực cách ly ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại Bangkok về một chung cư gần đó. Người này bị bắt cùng với một người bà con của Boonchai Bạch, và sau khi mở rộng điều tra cảnh sát đã bắt giữ Boonchai Bạch. Trong ảnh: Đối tượng Boonchai Bạch (giữa) bị cảnh sát áp giải tại Bangkok, Thái Lan ngày 20.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish trưa 21.1 cho biết vụ tấn công tại khách sạn hạng sang Intercontinental ở thủ đô Kabul từ tối 20.1 đã kết thúc với việc lực lượng an ninh tiêu diệt toàn bộ 4 đối tượng tấn công sau 12 giờ vây bắt xuyên đêm. Ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một người nước ngoài. Theo ông Danish, thi thể người nước ngoài duy nhất thiệt mạng là một phụ nữ, được tìm thấy tại tầng 6 của khách sạn. Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng đã giải thoát khoảng 150 người, trong đó có hơn 40 người nước ngoài. Những hình ảnh trên đài truyền hình Tolo News của Afghanistan cho thấy nhiều phần của khách sạn đã bị cháy. Người phát ngôn trên cho biết chính quyền sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ này. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 20.1, một tai nạn xe khách xảy ra ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 11 người và làm 46 người khác bị thương. Hành khách đa phần là các thành viên trong nhiều gia đình đi trượt tuyết cuối tuần. Giới chức địa phương cho biết xe khách liên tỉnh nói trên đã bất ngờ mất lái và đâm vào hàng cây khi đang di chuyển với tốc độ cao. Xe khởi hành trong đêm, từ thủ đô Ankara đến thành phố Bursa và gặp nạn ở khu vực Eskisehir. Theo các cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường sá tốt, không có chướng ngại vật cũng như trơn trượt hay băng giá. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Cảnh sát đã tạm giữ 2 tài xế, đều bị thương nhẹ, để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 21.1