10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.11

02/11/2017 17:31

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Kiyoshi Udea, Tỉnh trưởng tỉnh Saitama, Nhật Bản; phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ... là những sự kiện nổi bật ngày 2.11.



Chiều 2.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Kiyoshi Udea, Tỉnh trưởng tỉnh Saitama, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Kiyoshi Udea, Tỉnh trưởng tỉnh Saitama, Nhật Bản Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sau 2,5 ngày làm việc, sáng 2.11, Quốc hội đã hoàn thành nội dung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.  Bên lề Kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội thể hiện sự phấn khởi vì 13 chỉ tiêu Chính phủ đề ra đều dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Đây là một thành công lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện sự cố gắng, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong năm 2017. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 31.10, tại Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan diễn ra Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy hợp tác khai thác bền vững nguồn nước sông Mekong” . Hội thảo nhằm tạo góc nhìn mới, đa chiều về các thách thức an ninh môi trường hiện hữu do biến đổi khí hậu và các dự án phát triển vùng thượng lưu gây ra cho các nước hạ nguồn. Trong ảnh: Sinh viên Thái Lan đến xem triển lãm tranh về Đồng bằng Sông Cửu Long trưng bày tại Hội thảo. Ảnh: : Quang Thuận - TTXVN



Từ 30.10 - 3.11, tại Cu Ba diễn ra Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 35 (FIHAV 2017), Việt Nam có 20 doanh nghiệp tham gia và giới thiệu nhiều mặt hàng như nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm từ sữa, các sản phẩm may mặc, dụng cụ thể thao, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, hàng thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Trong ảnh: Khách tham quan các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ. Ảnh: Lê Hà – TTXVN



Theo kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 của 190 nền kinh tế trên thế giới, do Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới công bố, chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế. Đây là mức cải thiện thứ bậc xếp hạng cao nhất từ năm 2013 đến nay. Như vậy, chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam đã đạt và vượt so với yêu cầu về thứ hạng tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6.2.2017 của Chính phủ về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trong ảnh: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) thực hiện tốt việc cung cấp điện cho nhân dân vùng đặc biệt khó khăn ở miền núi và hải đảo. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN



Vào khoảng 1 giờ ngày 2.11, tại chợ cũ thuộc ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên (Kiên Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 3 người, thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà. Do đám cháy lớn lại vào đêm khuya, nhà các hộ kinh doanh khóa cửa nên việc ứng cứu và dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 3h đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Huy Hải – TTXVN



Sáng 2.11, một tàu thủy chở container đang lưu thông qua khu vực trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bất ngờ tông vào phía sau tàu IMO 9330549 đang neo đậu. Vụ va chạm đã khiến một số thùng hàng container trên tàu IMO 9330549 bị đâm thủng và rơi xuống sông.Trong ảnh: Tàu TRF KAYA Monrovia IMO 9330549 bị hư hỏng, một thùng container bị thủng rách sau va chạm. Ảnh: CTV–TTXVN



Chiều 2.11, giải đua ghe ngo chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2017 của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh đã khai mạc tại sông Long Bình, thành phố Trà Vinh.Giải đua ghe ngo năm nay có 7 đội đại diện cho các huyện: Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh, thi đấu 2 nội dung cự ly 800 mét và 1.200 mét, theo thể thức loại trực tiếp. Kết quả, đội ghe ngo Cầu Ngang đã xuất sắc giành huy chương vàng ở cả 2 cư ly, huy chương bạc thuộc đội thành phố Trà Vinh và huy chương đồng thuộc về đội Tiểu Cần. Ở cự ly 1200m, đội ghe ngo Cầu Kè đoạt huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội Tiểu Cần. Trong ảnh: Toàn cảnh giải đua ghe ngo.Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN



Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre vừa cứu hộ thành công 5 người trên tàu mang số hiệu BV 72-324 TS bị sóng đánh chết máy, trôi dạt vào bờ biển xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre lúc 10 giờ cùng ngày. Hiện sức khỏe của cả 5 nạn nhân đã ổn định. Trong ảnh: Các nạn nhân được chăm sóc sức khỏe tại Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại. Ảnh: Thu Hiền – TTXVN



Ngày 1.11, tại New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 71 đã họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, với tỷ lệ phiếu áp đảo 191 phiếu thuận trên tổng số 193 phiếu. Mỹ và Israel bỏ phiếu chống. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ trực tiếp tham dự và phát biểu tại phiên họp. Trong ảnh: Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Nga phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hoài Thanh - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.11