10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.5

17/05/2018 16:20

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận Quốc thư của Đại sứ một số nước, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thứ hai về thương mại... là những sự kiện nổi bật ngày 17.5.



Sáng 17.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận Quốc thư của Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Obaid AI Dhaheri, Đại sứ Mozambique Leonardo Pene, Đại sứ Hàn Quốc Kim Do-hyun nhân dịp được bổ nhiệm và sang nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt tiếp các Đại sứ. Trong ảnh: Ngài Kim Do-hyun, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Sáng 17.5, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 17.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ 5 (18.5) tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những kết quả đã đạt được của viện và bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của nền khoa học xã hội nước nhà. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh viện tiếp tục nghiên cứu nhằm đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý hoạt động khoa học, tạo môi trường, động lực cho các nhà khoa học cống hiến. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát lại các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng, bồi dưỡng, giữ chân nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 17.5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và các đại biểu sau lễ ký biên bản kỳ họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Ngày 17.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, bắt khẩn cấp 3 đối tượng, thu giữ 20 bánh ma túy và nhiều tang vật liên quan. Trước đó, chiều 16.5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi là heroin), khi kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-806.74 do Phạm Xuân Lân điều khiển, trên xe còn có Phạm Xuân Dũng là em ruột của Lân. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với đối tượng Triệu Ký Voòng (sinh năm 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn); thu giữ 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tên Triệu Ký Voòng đã khai nhận thuê Lân và Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 2,8 tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Triệu Ký Voòng (áo đỏ) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN



Ngày 17.5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy hơn 45.000 bao thuốc lá là hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc… bị phát hiện, bắt giữ trong năm 2017 với tổng trị giá hàng hóa lên tới 990 triệu đồng. Trong ảnh: Hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 16.5, tại thủ đô Washington, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai về thương mại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng trong quan hệ thương mại gây căng thẳng giữa hai nước trong thời gian qua. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu. Về phía Mỹ có sự tham gia của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cùng các nghị sĩ Mỹ khác như Chủ tịch tạm thời Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch và ông Kevin Brady, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ và An sinh Xã hội thuộc Hạ viện Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng tham gia các cuộc gặp này. Trong ảnh: Chủ tịch tạm thời Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 16.5. Ảnh: THX/TTXVN



Báo cáo ngày 16.5 của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tới năm 2050, 68% dân số thế giới sẽ sống tại các khu vực thành thị, tăng so với tỷ lệ hiện nay là 55%. Cụ thể, LHQ dự đoán sẽ có thêm 2,5 tỷ người sống tại những thành phố được mở rộng hơn bao giờ hết trong vòng 30 năm tới, trong đó 90% tốc độ tăng dân của các khu đô thị sẽ diễn ra ở châu Á và châu Phi. Báo cáo nêu trên do Cơ quan Dân số của LHQ tiến hành, dự đoán dân số của Tokyo sẽ bắt đầu giảm trong 2 năm tới và thay vào đó, New Delhi sẽ trở thành thành phố đông dân nhất thế giới. Trong ảnh: Người dân tham gia một sự kiện ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 16.5, Thư ký điều hành của Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) Lassina Zerbo cho biết sẵn sàng cử một đội chuyên gia tới Triều Tiên để xác minh việc nước này đóng cửa cơ sở hạt nhân Punggye-ri. Ông Zerbo cho rằng cơ quan này có đủ chuyên gia và công nghệ cần thiết để xác nhận mức độ tin cậy của việc Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri. Việc triển khai một nhóm chuyên gia đến Triều Tiên xác minh sẽ cần khoảng một tuần. Tuy nhiên, ông Zerbo cho biết chưa nhận được đề nghị từ phía Triều Tiên hoặc bất kỳ bên liên quan nào để tiến hành công việc trên. Trong ảnh: Bản đồ bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 16.5, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ ngừng các chiến dịch chống quân nổi dậy tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của nước này trong suốt tháng lễ Ramadan. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm giúp người Hồi giáo được tận hưởng tháng lễ Ramadan trong yên bình. Đây là tuyên bố ngừng bắn đầu tiên của chính phủ Ấn Độ tại Kashmir trong 18 năm qua. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 6.4. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.5