10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.2

17/02/2018 17:17

Đồng chí Tòng Thị Phóng gặp gỡ người dân Sơn La, Tổng thống Mỹ thăm hỏi nạn nhân vụ xả súng tại Florida... là những sự kiện nổi bật ngày 17.2.



Sáng 17.2 (tức mùng 2 Tết Mậu Tuất), tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới”. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La cùng đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn thành phố Sơn La. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ người dân thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN



Ngày 17.2 (tức mùng 2 Tết) hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách quốc tế đã đổ về khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để du xuân, đi lễ đầu năm, xin chữ và tham gia vào các trò chơi dân gian. Trong ảnh: Du khách xếp hàng mua chữ viết sẵn tại cửa hàng lưu niệm. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Ngày 16.2, nữ tác giả, dịch giả Nguyện Thụy Anh của Việt Nam đã được tặng giải thưởng văn học toàn Nga hàng năm dành cho tác phẩm văn học dịch (tạm dịch) “Ngôn từ là sợi chỉ gắn kết”, trao cho tác phẩm “Olga Bertgolts của tôi”. Đây là tác giả Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng vinh dự này. Trong ảnh: Chủ tịch Ban giám khảo Igor Smolkin trao giải thưởng văn học toàn Nga cho dịch giả Nguyễn Thụy Anh. Ảnh: Lê Thị Tâm Hằng-TTXVN



Ngày 16.2, (tức mùng 1 Tết), Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ đón chuyến bay mang ký hiệu UO552 của hãng Hongkong Express. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống thành phố Đà Nẵng trong dịp năm mới Mậu Tuất 2018. Chuyến bay UO552 chở theo 180 hành khách khởi hành tại Hong Kong do Hãng HK Express thực hiện và đang khai thác đường bay trực tiếp Hong Kong – Đà Nẵng hằng ngày với tần suất 12 chuyến/tuần. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới. Ảnh: TTXVN



Ngày 17.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến bang Florida, thăm hỏi với các nạn nhân của vụ xả súng xảy ra tại một trường học ngày 14.2, cướp đi sinh mạng của 17 học sinh và giáo viên khiến dư luận Mỹ chấn động và bất bình về tình hình kiểm soát súng đạn tại nước này. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cùng phu nhân đã đến bệnh viện Broward Health North ở thành phố Parkland để thăm những người bị thương trong vụ xả súng trên cũng như tuyên dương đội ngũ bác sĩ, y tá và lực lượng cứu hộ tham gia chăm sóc cho các nạn nhân. Sau chuyến thăm bệnh viện, Tổng thống Mỹ Trump (ảnh, giữa) cũng đến văn phòng cảnh sát hạt Broward để tuyên dương các sĩ quan cảnh sát đã tham gia xử lý vụ việc và cứu được nhiều người. Ảnh: AFP/ TTXVN



Ngày 16.2, Chính phủ liên bang Brazil đã ra lệnh cho quân đội tiếp quản quyền hành của lực lượng cảnh sát ở bang Rio de Janeiro trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng bạo lực băng nhóm nguy hiểm tại đây. Phát biểu khi công bố sắc lệnh này, Tổng thống Brazil Michel Temer (trong ảnh) thừa nhận tội phạm có tổ chức đã gần như kiểm soát bang Rio de Janeiro với dân số lên tới 12 triệu người và “sự di căn” này đã tràn lan khắp đất nước. Do đó, Chính phủ buộc phải quyết định can thiệp ở cấp liên bang vào công tác trị an ở Rio de Janeiro. Ông khẳng định chính phủ Brazil sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn và kiên quyết cũng như áp dụng mọi biện pháp cần thiết để trấn áp vấn nạn tội phạm có tổ chức và các băng nhóm ma túy. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 16.2 đã hối thúc Triều Tiên chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán do cuộc chiến tranh năm 1950-1953. Phát biểu tại một buổi lễ đón mừng Năm mới theo âm lịch tại công viên Imjingak, gần biên giới với Triều Tiên, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon khẳng định cần sớm tổ chức một cuộc đoàn tụ sớm nhất có thể mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Ông cho biết Seoul sẵn sàng sắp xếp cuộc đoàn tụ bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, miễn là Triều Tiên chấp nhận lời đề nghị. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (thứ 2, phải) trong một cuộc họp về trao đổi và hợp tác liên Triều ở Seoul ngày 14.2. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định trả tự do cho nhà báo mang 2 quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yucel sau 1 năm tạm giam với cáo buộc ủng hộ khủng bố và kích động hận thù. Trong một thông cáo phát đi ngày 16.2, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã xác nhận vụ việc, nêu rõ hai bên tôn trọng quyết định độc lập của tòa án, đồng thời khẳng định không có bất kỳ tác động chính trị nào đến quyết định này. Nhà báo Deniz Yucel bị bắt hồi tháng 2.2017 khi đang làm việc cho tờ Die Welt (Thế giới) của Đức. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nhà báo Yucel ủng hộ khủng bố cũng như có hành động kích động bạo lực. Trong ảnh: Nhà báo Deniz Yucel trong một chương trình truyền hình tại Berlin, Đức ngày 21.7.2016. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng thông tấn chính thức Nigeria (NAN) ngày 16.2 đưa tin ít nhất 36 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của các tay súng ở làng Birani, khu vực Zurmi, bang Zamfara, miền tây bắc Nigeria. Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công xảy ra ngày 14.2 khi các tay súng đi xe máy phục kích một nhóm thợ săn địa phương. Giao tranh nổ ra dẫn đến thương vong của cả hai phía. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 18 thi thể, trong khi một số người dân địa phương tìm thấy 41 thi thể. Hiện lực lượng an ninh đang truy tìm thủ phạm của vụ tấn công. Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân trong vụ tấn công ở làng Birani. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN



Rạng sáng 17.2, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra tại Mexico với tâm chấn ở độ sâu 24,6 km, cách thành phố Pinotepa Nacional, bang Oaxaca ở miền nam Mexico 11 km. Trận động đất mạnh đã kéo theo hàng loạt dư chấn, khiến nhiều người dân hoảng sợ chạy ra đường (trong ảnh). Tại thủ đô Mexico City, dư chấn đo được lên đến 5,9 độ Richter. Cho tới thời điểm hiện tại chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại hay thương vong. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cũng không ban bố cảnh báo sóng thần. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.2