10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.5

14/05/2018 17:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân, ít nhất 41 người thiệt mạng do mưa bão tại Ấn Độ... là những sự kiện nổi bật ngày 14.5.



Sáng 14.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15.5.1968 – 15.5.2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được trong 50 năm qua. Thủ tướng đề nghị Học viện Cảnh sát nhân dân cần xác định rõ tầm nhìn trong phát triển, có ước mơ, hoài bão lớn hơn và những bước đi táo bạo, vững chắc để trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm và trường chuẩn quốc gia; phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo cảnh sát uy tín và cải cách của khu vực và quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 14.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 24. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, được tiến hành trong ba ngày (từ ngày 14 - 16.5), Phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật, gồm: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 14.5, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Lập - TTXVN



Ngày 14.5, Công an quận 3 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét nhóm tội phạm táo tợn, đâm tử vong hai “hiệp sĩ” đường phố tối 13.5. Hiện Công an đã trích xuất camera tại tuyến phố xảy ra vụ việc để nhận diện các đối tượng. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 20 giờ 30 ngày 13.5, nhóm “Hiệp sĩ Tân Bình” gồm 7 người vây bắt đối tượng trộm xe SH. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe SH, tên này đã rút dao tự chế giấu trong người ra, đâm trúng nhiều người trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng vòng xoay Dân Chủ (quận 3) tẩu thoát. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tới thăm hỏi những người bị thương sáng 14.5. Ảnh: Thành Chung – TTXVN



Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 14.5, trên quốc lộ 20 đoạn chạy qua ngã ba Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải hạng nặng BKS 49C 150.90 chở phân bón, đi theo hướng từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc đến địa điểm trên thì gây ra tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật ngang và đè bẹp 3 chiếc xe ô tô (2 xe đỗ trong sân nhà bên đường), 4 chiếc xe máy. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng các xe cẩu để nâng chiếc xe gây tai nạn lên để đưa các thi thể ra ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng xử lý khẩn trương để đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Quốc Hùng- TTXVN



Khoảng 8 giờ ngày 14.5, trên quốc lộ 24B đoạn qua xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người dân sống hai bên đường đã dựng rào chặn xe chở đất cát. Mục đích dựng rào chặn xe để yêu cầu các công ty, doanh nghiệp có phương tiện chở đất, cát qua đoạn đường này phải thường xuyên rửa đường vì ô nhiễm và các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe chạy quá tốc độ gây mất an toàn giao thông. Trong ảnh: Mặt đường Quốc lộ 24B đoạn qua xã Tịnh Hà hư hỏng. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN



Ngày 14.5, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, ông sẽ bổ nhiệm người đứng đầu mới cho cơ quan chống tham nhũng của nước này, đồng thời nhấn mạnh tất cả các vi phạm mà chính phủ tiền nhiệm bị cáo buộc thực hiện đều sẽ bị điều tra. Phát biểu trong cuộc họp báo, tân Thủ tướng 92 tuổi này cho biết, tất cả các bộ trong chính phủ đã được chỉ thị không được xóa hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào liên quan. Ngoài ra, Thủ tướng Mahathir cũng bày tỏ hy vọng thành lập một nội các chủ chốt gồm 10 thành viên, trong đó có chức vụ thủ tướng, trong tuần này. Trong ảnh: Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.5, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã kêu gọi người dân Palestine tham gia cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay ở phía Đông Dải Gaza nhằm phản đối việc Mỹ chuyển Đại Sứ quán tại Israel tới Jerusalem cũng như sự bao vây và phong tỏa của Tel Aviv ở Gaza. Hamas cũng kêu gọi người dân Palestine kiên trì đấu tranh đòi quyền được trở về và tham gia các cuộc biểu tình lớn trong hai ngày 14 và 15.5. Trong ảnh (tư liệu): Người dân Palestine tham gia biểu tình ở phía Đông Dải Gaza ngày 27.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng - thủ phạm của nhiều vụ tấn công khủng bố trên thế giới, có liên quan tới hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở Indonesia trong thời gian gần đây. Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian ngày 14.5 đã xác nhận thông tin trên. Theo người đứng đầu cảnh sát Indonesia, thủ phạm của các vụ tấn công 3 nhà thờ Thiên chúa giáo và sở chỉ huy cảnh sát ở thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java trong hai ngày 13 và 14.5, cùng với vụ đụng độ giữa cảnh sát và tù nhân hồi tuần trước, đều là thành viên của các nhóm khủng bố Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) và Jemaah Ansharut Daulah (JAD) có liên hệ với IS. Trong ảnh: Tăng cường an ninh tại khu vực trụ sở cảnh sát ở Surabaya, Indonesia sau vụ đánh bom ngày 14.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức Ấn Độ ngày 14.5 cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do mưa bão hoành hành tại nhiều bang ở nước này. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa bão. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, mưa bão sẽ tiếp tục lan rộng ở các khu vực Tây Bắc, Đông và Nam nước này trong vòng 48-72 giờ tới. Trong ảnh: Bão cát mù mịt quét qua Allahabad, Ấn Độ ngày 13.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 14.5