10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 1.4

01/04/2018 18:31

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung... là những sự kiện nổi bật ngày 1.4.



Ngày 1.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 và thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 1.4, tại trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam, Mạng lưới tự kỷ Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Việt Nam nhận thức tự kỷ lần thứ ba. Trong ảnh: Chương trình thể thao thân thiện giúp người tự kỷ hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN



Nhân kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam, ngày 1.4, tại Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018. Tại buổi lễ, các cán bộ ngành nông nghiệp và bà con phật tử thành phố đã thả trên 3 tấn cá giống các loại về thiên nhiên. Trong ảnh: Người dân tham gia thả cá tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN



Ngày 1.4, tại trường Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh, gần 1.000 sinh viên Việt Nam cùng sinh viên Lào, Campuchia đang học tập, sinh sống tại thành phố đã hòa mình trong không khí rộn ràng vui tươi của Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2018. Sự kiện do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức. Trong ảnh: Trò chơi dân gian do sinh viên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Ngày 1.4, chặng 4 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) "Non sông liền một dải" lần thứ 30 - năm 2018 diễn ra tại Hà Nội với lộ trình 42,5 km vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Đội Quân khu 7) xuất sắc về nhất, giành áo xanh chặng 4. Trong ảnh: Các tay đua bứt tốc về đích. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN



Ngày 1.4, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên theo đúng kế hoạch trong bối cảnh tâm lý hòa bình đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Hơn 11.000 binh sĩ Mỹ, bao gồm cả quân tiếp viện từ nước ngoài và 300.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên "Đại bàng non" được rút ngắn xuống còn một tháng và không có sự tham gia của các khí tài chiến lược của Mỹ. Trong khi đó, cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" giả định bằng máy tính sẽ được tổ chức trong 2 tuần bắt đầu vào ngày 23.4 sẽ có sự tham gia của 12.000 binh sĩ Mỹ. Trong ảnh: Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại Pohang, Hàn Quốc ngày 2.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố 31.3 là ngày quốc tang, một ngày sau khi ít nhất 16 người biểu tình Palestine bị bắn chết tại khu vực phía Đông Dải Gaza giáp với Israel. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi tổng bãi công tại khu vực Bờ Tây. Đã có thêm 13 người Palestine bị thương khi quân đội Israel ngày 31.3 nổ súng vào đám đông đang tham gia cuộc biểu tình ngồi tại khu vực giáp ranh kéo dài 6 tuần, với yêu cầu quyền hồi hương của những người tị nạn Palestine và con cháu họ trên vùng đất Israel hiện nay. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel trong cuộc biểu tình yêu cầu quyền hồi hương của người tị nạn Palestine tại Gaza ngày 30.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 31.3, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta ở ngoại vi thủ đô Damascus. Quân đội Syria khẳng định đã giành chiến thắng trước các nhóm khủng bố ở khu vực này sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Giải phóng Đông Ghouta được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước khủng bố kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Aleppo hồi năm 2016. Trong ảnh: Binh sĩ Syria mừng chiến thắng sau khi giải phóng khu vực Harasta, Đông Ghouta ngày 29.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 31.3, Hải quân Libya cho biết 125 người di cư bất hợp pháp đã được giải cứu khi đang lênh đênh ở ngoài khơi thành phố Zuwara, cách thủ đô Tripoli 120 km về phía Tây. Theo Tư lệnh Hải quân Libya Abo-Ajela Ammar, trong quá trình tuần tra và tìm kiếm, lực lượng hải quân nước này đã nhận được một cuộc gọi khẩn về một con thuyền chở những người di cư đang gặp nguy hiểm tại khu vực cách thành phố Zuwara 25km về phía Bắc. Toàn bộ 125 người di cư mang quốc tịch các nước châu Phi đã được giải cứu. Trong ảnh: Người di cư tại căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya sau khi được giải cứu trên biển ngày 31.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Tối 31.3, một khách sạn 4 tầng tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ đã bị sập, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Tòa nhà bị sập sau khi bị một ô tô đâm vào phần mặt tiền của tòa nhà nằm ở khu trung tâm thương mại tại Indore, cách thủ đô New Delhi gần 900 km về phía Nam. Cảnh sát Ấn Độ ngày 1.4 cho biết lực lượng cứu hộ đã nỗ lực suốt đêm và giải cứu được 10 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Trong ảnh: Hiện trường vụ sập khách sạn tại Indore. Ảnh: ANI/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 1.4