10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.11

13/11/2017 17:46

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 chính thức khai mạc... là những sự kiện nổi bật ngày 13.11.



Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 13.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo, thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ và dự tiệc trà tại Nhà sàn trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm ao cá Bác Hồ - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 13.11, tại Hà Nội, sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI) chính thức công bố 15 đội được lựa chọn (từ 197 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia trên thế giới) để trình bày giải pháp sáng tạo về xây dựng thành phố thông minh tại "Sự kiện Demo Day" của cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp xây dựng Thành phố thông minh cho Việt Nam (SCIC). Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 13.11, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc tổ chức lễ mít tinh Truyền thông về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam năm 2017. Với chủ đề “Sử dụng kháng sinh không đúng cách đe dọa sức khỏe con người và động vật – Hãy cùng nhau cam kết chấm dứt sử dụng kháng sinh không đúng và phòng chống kháng thuốc”, lễ mít tinh năm nay tiếp tục kêu gọi mỗi cán bộ y tế, người dân và toàn thể cộng đồng cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. Trong ảnh: Các đại biểu đi xe đạp diễu hành hưởng ứng tuần lễ truyền thông toàn cầu phòng chống kháng thuốc kháng sinh năm 2017. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN



Trong khuôn khổ Lễ hội văn hoá thế giới TP Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017, sáng 13.11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Daegu (DCCI) – Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh - Daegu năm 2017. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, Thị trưởng TP Daegu ông Kwon Young Jin và đại diện của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc. Trong ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham dự Diễn đàn. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN



Đến tháng 11.2017, toàn tỉnh Phú Thọ có 34 cơ sở khám chữa bệnh và 277 trạm y tế xã (đạt tỷ lệ 99%) đạt chuẩn hóa dữ liệu, kết nối liên thông giám định bảo hiểm y tế (BHYT) từ cấp xã, phường đến huyện, thành phố và gửi dữ liệu hàng ngày lên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Qua đó, đã phát hiện kịp thời những thiếu sót trong việc lập thủ tục hồ sơ thanh toán, áp sai giá quy định, thanh toán sai thông tin về thẻ, sai mức hưởng, thanh toán trùng, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế quá mức cần thiết, ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; dữ liệu mã hóa không đúng danh mục dùng chung. Trong ảnh: Cán bộ giám định BHYT giám sát chỉ định thuốc, kỹ thuật cận lâm sàng các bệnh án tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê nhằm bảo đảm quyền lợi người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Với trang trại chim cút 300.000 con, gia đình ông Trần Nguyễn Hồ (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) xuất khẩu sang thị trường Nhật trên 2 triệu trứng/tháng, thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho trên 30 công nhân thường xuyên. Nuôi chim cút chi phí thấp, thời gian thu hoạch nhanh, chỉ trong 40 – 50 ngày là cho thu trứng; đây là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Tiền Giang trong thời gian tới. Trong ảnh: Chăm sóc chim cút tại trang trại của ông Trần Nguyễn Hồ. Ảnh: Nam Thái – TTXVN



Mùa thu hoạch cà phê năm nay, sản lượng cà phê tại tỉnh Bình Phước tăng gần gấp đôi nhưng giá lại giảm khiến người nông dân bị thiệt hại. Thời điểm đầu mùa, giá cà phê dao động từ 44.000 - 45.000/kg cà phê nhân, đến nay giảm xuống chỉ còn có 37.000 - 38.000/kg. Với mức giá hiện tại, người dân trồng cà phê bị thiệt hại khoảng 20 triệu đồng/ha. Trong ảnh: Thu hoạch cà phê. Ảnh: Tất Thành – TTXVN



Sáng 13.11, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 chính thức khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines với chương trình nghị sự tập trung vào hòa bình, ổn định và hợp tác. Dự kiến tại hội nghị, các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN cũng sẽ thảo luận các biện pháp phát triển Cộng đồng ASEAN và khẳng định vị thế của Cộng đồng trong nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Trong ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila ngày 13.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức Afghanistan cho biết một cuộc tấn công đã xảy ra tại trạm kiểm soát của cảnh sát ở tỉnh Farah, miền Tây nước này ngày 13.11, khiến 8 cảnh sát thiệt mạng. Ông Mohammad Naser Mehri, người phát ngôn của tỉnh trưởng Farah cho biết cuộc tấn công chỉ kéo dài 10-15 phút và khi lực lượng tăng viện tới, người ta thấy các thi thể tại trạm kiểm soát. Chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công, nhưng ông Mehri cho rằng thủ phạm là Taliban, tổ chức đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan trên khắp đất nước và cũng tăng cường hoạt động tại tỉnh Farah. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công của Taliban tại tỉnh Farah ngày 4.4.2013. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra rạng sáng 13.11 ở khu vực biên giới giữa Iran-Iraq đã tăng lên tới 207 người trong khi ít nhất 1.800 người bị thương. Trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, hình ảnh các nạn nhân cố gắng chạy thoát khỏi những tòa nhà cao tầng ở Sulaimaniyah, miền bắc Iraq trong khi nhiều công trình kiên cố ở thị trấn Darbandikhan lân cận giờ cũng chỉ còn là những đống đổ nát. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do động đất dẫn tới sạt lở đất khiến nhiều ngả đường dẫn tới khu vực chịu ảnh hưởng bị chặn. Phía Iraq hiện vẫn chưa xác nhận số người thiệt mạng cụ thể sau khi cho biết có khoảng 6 người thiệt mạng và 150 người bị thương tại tỉnh Sulaimaniyah. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhận dưới đống đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Kermanshah, Iran ngày 13.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.11