10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.4

10/04/2018 18:53

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự hội nghị đối thoại với các nhà khoa học, cảnh sát Argentina vừa triệt phá được 3 vụ buôn lậu ma túy... là những sự kiện nổi bật ngày 11.4.


Ngày 11.4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự hội nghị đối thoại với các nhà khoa học để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đăng ký, nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Ngày 11.4, “SAIGONTEX”, sự kiện quốc tế thường niên đạt tiêu chuẩn UFI (Hiệp hội toàn cầu ngành công nghiệp triển lãm) do Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX), Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp Hội Dệt May Việt Nam, Công ty Tổ chức Triển lãm CP Việt Nam và CP Exhibition Hongkong tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của hơn 900 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới như Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Hongkong, Ấn Độ, Indonesia… giới thiệu thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ cho thị trường dệt may Việt Nam. Đây cũng là cơ hội thuận lợi giúp các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước gặp gỡ đối tác, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.
Trong ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm truyền thống. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Ngày 11.4, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho phép khai thác trở lại tuyến luồng từ Bạch Đằng đi Cần Giờ. Cùng lúc đó, tuyến từ Vũng Tàu về Cần Giờ cũng được khai thác trở lại. Công ty TNHH Greenlines DP đã sử dụng tàu K3, là loại tàu có vỏ hợp kim nhôm do nhà máy Z189 (Bộ Quốc phòng) đóng để phục vụ hành khách. Đây là tuyến đường thủy quan trọng được đưa vào khai thác trước Tết 2018 và thu hút rất đông du khách đến Cần Giờ tham quan. Trong ảnh: Tàu K3 xuất bến đi tuyến Cần Giờ. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang vụ vận chuyển 13 kg cần sa khô (bằng xe ô tô) từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng công an và hải quan tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô 7 chỗ chở 2 túi du lịch, bên trong có 13 bọc nylon màu đen chứa khoảng 13kg hoa, lá, quả và thân cây cần sa, được mua từ Campuchia đem về Việt Nam bán kiếm lời. Trong ảnh: 2 đối tượng trên xe ô tô bị bắt giữ cùng tang vật là Lê Thanh Huy và Mai Văn Kế. Ảnh: Công Mạo - TTXVN


Ngày 11.4,
một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi khu sản xuất sâm ngọc linh tại phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Phát hiện đám cháy toàn bộ công nhân đã tham gia dập lửa tuy nhiên toàn bộ khu sản xuất sâm ngọc linh rộng 2.000m2 cùng nhiều máy móc thiết bị và một số cây thông liền kề bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Cơ quan chức năng chưa thống kê được thiệt hại. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN



Rạng sáng 11.4 theo giờ Hà Nội, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết thứ ba trong ngày liên quan tới việc điều tra vụ nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria. Nghị quyết này do Thụy Điển soạn thảo và nhận được sự ủng hộ của Nga. Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ cũng không thể thông qua 2 dự thảo nghị quyết liên quan do Mỹ và Nga đệ trình. Dự thảo nghị quyết chung của Thụy Điển và Nga nhận được 5 phiếu ủng hộ (trong đó có Nga và Thụy Điển), 6 phiếu trắng và 4 phiếu chống (trong đó có Anh và Mỹ). Theo hãng tin TASS của Nga, dự thảo nghị quyết này đề nghị Chính phủ Syria cho phép các nhà điều tra của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tới thị trấn Douma, nơi được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 7/4, để làm rõ sự thật. Trong ảnh: Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley (phải, phía trước) tại phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Syria, ở New York (Mỹ) ngày 10.4. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 10.4, Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự "Flintlock 2018" tại Niger. Đây là cuộc diễn tập quân sự quốc tế lớn nhất do Mỹ tổ chức hàng năm tại châu Phi nhằm thắt chặt sự phối hợp an ninh giữa các quốc gia, cũng như huấn luyện các đơn vị chống khủ bố trong khu vực. Flintlock năm nay được tổ chức tại Niger với mục đích giúp các quốc gia vùng Sahel học cách phối hợp trong công tác tuần tra và trinh sát tại các địa bàn nguy hiểm, nơi có sự hiện diện của các tổ chức khủng bố như al-Qaida, Ansar Dine và Boko Haram.
Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ tham gia cuộc tập trận Flintlock tại Thies, Senegal ngày 24.2.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 10.4, cảnh sát Argentina cho biết vừa triệt phá được 3 vụ buôn lậu ma túy, bắt giữ 11 đối tượng và thu giữ hơn 500 kg cần sa, gần 3 kg cocain và nhiều vũ khí. Cảnh sát đã chặn bắt một xe tải chở 519 kg cần sa trị giá gần 500.000 USD tại tỉnh đông bắc Corrientes. Tại tỉnh Santa Fe, miền trung Argentina, cảnh sát đã phát hiện và triệt phá hai cơ sở trồng cần sa, bắt giữ một nhóm gồm 7 đối tượng có trang bị nhiều vũ khí hạng nặng. Trong khi đó, tại tỉnh miền bắc Santiago del Estero, cảnh sát đã chặn bắt một chiếc xe ở khu vực Rio Hondo, phát hiện hơn 3 kg cocain được cất giấu trong ruột lốp dự phòng. Trong ảnh: Cảnh sát Argentina trưng bày số ma túy thu giữ tại Bahia Blanca ngày 19.6.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.4, một trực thăng Mi-8 đã bị rơi tại khu vực gần các tuyến đường Antennaya và Khirurgicheskaya, TP Khabarovsk, Viễn Đông nước Nga, khiến toàn bộ 6 người trên trực thăng thiệt mạng. Trực thăng đã bốc cháy ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu của lực lượng phản ứng khẩn cấp địa phương, trực thăng trên thuộc sở hữu của một Hãng hàng không tư nhân. Trong ảnh: Một chiếc trực thăng Mi-8 hạ cánh tại Moskva ngày 19.7.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 10.4, cơ quan chức năng Brazil thông báo một vụ vượt ngục tập thể xảy ra ở nhà tù Santa Izabel thuộc thành phố Belem, miền Bắc nước này đã dẫn tới một cuộc đụng độ với cảnh sát khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 4 cảnh sát bị thương. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày khi một nhóm đối tượng được trang bị vũ khí đặt chất nổ phá bức tường bảo vệ nhà tù nhằm giải thoát cho một nhóm tù nhân. Trong ảnh (tư liệu): Các tù nhân tại một nhà tù ở Goiania, Brazil. Ảnh: UPI/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.4