10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.2

10/02/2018 18:12

Khai mở không gian văn hóa Phố ông Đồ, Tổng thống Hàn Quốc tiếp các quan chức cấp cao Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 10.2.



Gần đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) lại khai mở không gian văn hóa Phố ông Đồ (từ ngày 9-25.2). Đây là một trong những nét văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi dịp Tết đến Xuân về, thu hút nhiều người dân đến tham quan, xin chữ và chụp ảnh lưu niệm. Trong ảnh: Du khách xin chữ tại Phố ông Đồ. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Ngày 10.2, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã tổ chức giới thiệu và đưa tuyến đường thủy thứ 3 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vào hoạt động phục vụ du khách. Với tuyến này, du khách sẽ bắt đầu hành trình tham quan bằng thuyền theo lộ trình bến đò Tràng An - đền Trình - hang Mây - suối Tiên - hang Địa Linh - hang Đại - Hành cung Vũ Lâm - phim trường Kinh Kong và quay trở về nơi xuất phát, thời gian hành trình cả 2 chiều khoảng 3 - 4 giờ. Trong ảnh: Tái hiện nét văn hóa, lịch sử thời Đinh tại Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, sáng 10.2, tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, 20 chuyến xe đầu tiên đưa 1.725 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình đã khởi hành. Đây là đợt tiễn công nhân đầu tiên về quê đón Tết trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh tiễn công nhân về quê đón Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Thanh Vũ –TTXVN



Ngày 10.2, Công ty TNHH Công nghệ Xanh Greenline DP đã chính thức khai trương tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ trung tâm TP Hồ Chí Minh đi huyện Cần Giờ, Vũng Tàu. Toàn tuyến có cự ly 85 km. Điểm đầu từ bến Bạch Đằng rồi đến bến Tắc Xuất (huyện Cần Giờ) dự kiến là 90 phút. Sau đó, từ vị trí này sẽ tiếp tục di chuyển qua mũi Gành Rái để tới bến Khu Du lịch cáp treo Hồ Mây (thành phố Vũng Tàu) với thời gian dự kiến là 30 phút. Trong ảnh: Tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Giờ - Vũng Tàu xuất bến tại ga Bạch Đằng. Ảnh: Hoàng Hải –TTXVN



Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cho biết Tổ công tác này vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang sử dụng xuồng Composit không có số hiệu vận chuyển trái phép 17.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, gồm: 13.000 bao thuốc lá Hero, 1.500 bao thuốc lá Jet và 3.000 bao thuốc lá Ram. Hai đối tượng là Lý Văn Tuấn, sinh năm 1988, thường trú xã Bình Trị, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) và Mai Hải, sinh năm 1971, thường trú xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật thuốc lá bị thu giữ. Huy Hải - TTXVN



Ngày 10.2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiếp các quan chức cấp cao Triều Tiên trong phái đoàn của Bình Nhưỡng tới Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin cuộc gặp lịch sử bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Các quan chức Triều Tiên đến Hàn Quốc ngày 9.2 trong phái đoàn gồm 22 người do Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam dẫn đầu. Tham dự cuộc gặp còn có 3 nhân vật cấp cao khác trong phái đoàn của Triều Tiên, gồm bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un; ông Choe Hwi, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo thể thao quốc gia Triều Tiên và ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK). Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 3 bên phải) phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Martin Schulz ngày 9.2 cho biết ông sẽ từ bỏ ý định trở thành Ngoại trưởng Đức trong Chính phủ liên minh mới của Thủ tướng Angela Merkel sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trong nội bộ đảng về việc này. Tuyên bố của ông Schulz khẳng định tham vọng cá nhân của ông "luôn đặt sau lợi ích của đảng". Ông Schulz cho biết quyết định trên được đưa ra do lo ngại các tranh cãi xung quanh việc ông chạy đua cho vị trí Ngoại trưởng có thể ảnh hưởng tới sự ủng hộ trong nội bộ SPD đối với thỏa thuận liên minh vừa đạt được với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU). Trong ảnh: Ông Martin Schulz phát biểu tại thủ đô Berlin. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 9.2, tại thủ đô Islamabad, các quan chức cấp cao của Afghanistan và Pakistan đã đàm phán về các vấn đề chủ chốt liên quan tới an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực. Tham dự cuộc đàm phán trên có Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Hekmat Khalil Karzai và Bí thư đối ngoại Pakistan Tehmina Janjua. Cuộc đàm phán này diễn ra sau các cuộc thảo luận về Kế hoạch hành động Afghanistan - Pakistan vì hòa bình và đoàn kết (APAPPS) - là kế hoạch hành động chung vì hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, giảm bạo lực, hòa bình và hòa giải, hồi hương người tị nạn Afghanistan và phát triển kinh tế chung. Trong ảnh: Người tị nạn Afghanistan tại một trại trị nạn ở ngoại ô Islamabad, Pakistan ngày 1.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 9.2, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo, hạn hán và sâu bệnh có thể làm nạn đói tại khu vực phía Nam châu Phi trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân tại đây, đặc biệt là trẻ nhỏ. Lượng mưa ít, nhiệt độ cao cùng sự hoành hành của loài sâu bướm đang đe dọa hàng triệu héc ta hoa màu từ Nam Phi đến Zambia và được dự báo sẽ khiến sản lượng ngũ cốc tại khu vực này giảm đi đáng kể trong năm 2018. Nếu tình hình thời tiết và sâu bệnh không được cải thiện, lượng người cần cứu trợ lương thực sẽ tăng lên so với con số 26 triệu của năm 2017. Theo WFP, hiện tượng thời tiết cực đoan do El-Nino trong giai đoạn 2014 - 2016 đã từng đẩy 40 triệu người tại khu vực này vào cảnh thiếu đói trầm trọng. Trong ảnh: Người dân chờ nhận lương thực cứu trợ tại Kebri Dahar,đông nam Ethiopia ngày 27.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính quyền thành phố Cape Town dự kiến sẽ đưa nhà máy sản xuất nước ngọt bằng phương pháp tách muối từ nước biển đầu tiên đi vào hoạt động vào đầu tháng 3 tới, trong nỗ lực cứu thành phố du lịch nổi tiếng thế giới này khỏi tình trạng cạn kiệt nước với kịch bản “Ngày không nước”. Do công suất chỉ đạt 18 triệu lít nước một ngày so với tổng nhu cầu của thành phố là 550 triệu lít, nhà máy khử muối có tên là Strandfontein này trước mắt sẽ ưu tiên cấp nước sạch phục vụ hệ thống khách sạn - nhà hàng nhằm trấn an du khách trước nhiều thông tin liên quan đến “Day Zero – Ngày không nước”. Strandfontein là một trong 3 dự án khử muối nước biển tại Cape Town dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Trong ảnh: Người dân hứng nước từ mạch nước ngầm ở St. James, Cape Town. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.2