Cẩm Giàng hỗ trợ du khách về trẩy hội, du xuân

27/02/2018 11:14

Du khách về Cẩm Giàng đông hơn mọi năm nhưng tình hình an ninh trật tự cơ bản bảo đảm.

Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, bình quân tại 2 di tích quốc gia đặc biệt ở huyện là Văn miếu Mao Điền và cụm di tích thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh luôn có 10 - 15 người thuộc lực lượng công an huyện, công an, dân quân tự vệ xã và nhân viên Ban quản lý di tích trực để phân luồng giao thông, đón tiếp, hướng dẫn du khách, giới thiệu giá trị lịch sử di tích…

Riêng ở đền Bia (xã Cẩm Văn), do lượng du khách về dâng hương đông nhất (khoảng 5.000 người/ngày, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước) nên Ban tổ chức bố trí lực lượng lên tới 40 người để bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ du khách. Năm nay, du khách về Cẩm Giàng đông hơn mọi năm nhưng tình hình an ninh trật tự cơ bản bảo đảm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng hỗ trợ du khách về trẩy hội, du xuân