Xuất hiện rầy lưng trắng mang virus bệnh lùn sọc đen phương Nam

03/08/2018 14:31

rầy lưng trắng mang virus truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam đã xuất hiện trên diện tích lúa mùa.

Trạm Bảo vệ thực vật Ninh Giang tổ chức bắt rầy lưng trắng tại xã Vĩnh Hòa

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay rầy lưng trắng mang virus truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam đã xuất hiện trên diện tích lúa mùa tại các xã Hiệp Sơn (Kinh Môn), Quốc Tuấn (Nam Sách), Cộng Hòa (Kim Thành).

Bệnh lùn sọc đen phương Nam hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị. Bệnh này đã gây thiệt hại cho hơn 2.000 ha lúa trong vụ mùa năm 2017. Để kiểm soát nguồn bệnh, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bẫy đèn để bắt rầy; bố trí nhân viên bắt rầy trực tiếp trên đồng ruộng. Nông dân cần chủ động diệt trừ rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu.

PV

(0) Bình luận
Xuất hiện rầy lưng trắng mang virus bệnh lùn sọc đen phương Nam