TP Chí Linh khai thác lợi thế ven sông

07/04/2021 18:03

Các xã, phường ven sông ở TP Chí Linh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sạch.


Dự án chống ngập 855 ha vùng ven sông trên địa bàn xã Hưng Đạo đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, Chí Linh đang tập trung triển khai kế hoạch tổng thể khai thác lợi thế phát triển vùng kinh tế ven sông.  

Xây dựng khu công nghiệp

Chí Linh là nơi hội tụ của 6 con sông. Phía bắc và đông bắc của thành phố là vùng đồi núi thuộc cánh cung Đông Triều, ba mặt còn lại được bao bọc bởi các sông Thái Bình, Kinh Thầy và Đông Mai.   

Các xã, phường ven sông có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ do địa hình tương đối bằng phẳng. Vì vậy, Chí Linh đang tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông khu vực ven sông để khai thác hết tiềm năng đất đai, kết nối vùng, liên vùng.

Cuối tháng 3.2021, UBND thành phố đã rà soát quy hoạch phát triển, xác định các trọng điểm kinh tế. Thành phố đã phối hợp với Sở Công thương rà soát và bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), cụm dịch vụ du lịch. Trong đó chuyển động mạnh nhất là vùng ven các sông Thái Bình, Kinh Thầy thuộc các xã, phường Hưng Đạo, Nhân Huệ, Cổ Thành, Văn An, Đồng Lạc và Tân Dân. Đây là khu vực thuần nông nghiệp từ nhiều năm nay, với phần lớn diện tích chuyên canh nông nghiệp. Khu vực này cũng tập trung nhiều xã mới nâng cấp thành phường.

Phường Văn An đang đề nghị quy hoạch mở rộng 2 cụm CCN Văn An I và II thêm hơn 23 ha tại các khu dân cư Tường, Trại Sen, Hữu Lộc và Trại Thượng. Phường cũng xác định mặt bằng khu thương mại dịch vụ tập trung rộng 21,5 ha. Ông Trần Văn Dược, Bí thư Đảng ủy phường Văn An cho biết: "Tại khu đất thương mại dịch vụ này, Toyota Việt Nam vừa đề nghị thuê 3,6 ha để xây dựng trung tâm giao dịch, giới thiệu sản phẩm".

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Chí Linh, việc điều chỉnh quy hoạch khu vực này để mở rộng không gian đô thị, phát triển các KCN, CCN, các vùng dịch vụ, du lịch nhằm đáp ứng chủ trương phát triển TP Chí Linh thành đô thị động lực của tỉnh. Để khai thác hiệu quả vùng kinh tế ven sông ở Chí Linh, vấn đề quan trọng là làm sao bảo đảm kết nối với các vùng. Yêu cầu đó đang được TPChí Linh tập trung cao độ. Hệ thống giao thông khu vực đã được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.     

Năm 2020, gần 10 km đê từ chợ Phả Lại (phường Phả Lại) đến gần đầu cầu Bình (phường Đồng Lạc) được mở rộng thành 6 m, trải bê tông. Đường tránh phía tây thành phố đang ráo riết thi công để hoàn thành trong tháng 6.2021, kết nối các quốc lộ 18, 37 và tạo trục giao thông mới cho vùng kinh tế ven sông.

Cuối năm 2017, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng đường 389B nối đường tỉnh 389 với quốc lộ 37 và xây cầu Vạn mới, nối Chí Linh với Kinh Môn theo hình thức đầu tư BOT, dự kiến kinh phí 700 tỷ đồng... Các bến đò Lấu Khê từ Nhân Huệ sang Hiệp Cát (Nam Sách), phà Đồng Việt từ xã Hưng Đạo sang huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng đã có chủ trương thay thế bằng cầu mới.

Phát triển nông nghiệp sạch

Vùng ven các sông trên có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Ở đây cũng hình thành các vùng chuyên canh rau màu như cà rốt, cà chua ở Nhân Huệ, Đồng Lạc; nếp cái hoa vàng ở Văn An, An Lạc; vùng thủy sản tập trung Hưng Đạo, Cổ Thành, cá lồng Nhân Huệ, Đồng Lạc, Tân Dân...

Bên cạnh đó, nhiều dự án chuyên canh nông nghiệp cũng được đầu tư bài bản. Mỗi dự án đều tạo ra một tâm điểm cho mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, giá trị cao.
Dự án chống ngập 855 ha vùng ven sông có tổng kinh phí hơn 166 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ở xã Hưng Đạo. Dự án kết hợp cấp nước ổn định cho 274 ha cây trồng và hơn 100 ha nuôi thủy sản ở vùng Bãi Kiếp (xã Hưng Đạo); củng cố và hoàn thiện hệ thống đê, bờ vùng chống ngập, xây dựng các trạm bơm, các cống qua đê, qua đường, kênh mương bảo đảm điều tiết nước chủ động. Hệ thống đường giao thông, điện cũng được cải tạo, nâng cấp, xây dựng để đáp ứng nhu cầu quản lý và sản xuất... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đầu tư dự án phấn đấu hoàn thành cơ bản khối lượng thi công trong năm nay, sớm 1năm so với kế hoạch.

"Khi dự án hoàn thành, người nuôi cá sẽ thuận tiện khoanh vùng, xây dựng các ao nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ để sản xuất chuyên nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng và giá trị cao hơn. Mục tiêu giá trị sản phẩm đạt 65 triệu đồng/ha canh tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ sớm thành hiện thực", ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo nói. 

Là người đi đầu trong nuôi cá thịt ở khu Bãi Kiếp, ông Phạm Khắc Đoàn vui mừng: "Chúng tôi sẽ không còn phải trông trời, trông nước, trông mây để nuôi thả cá. Mong sớm có thêm đường giao thông thuận lợi để vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm".

Phường Cổ Thành đang đầu tư gần 15 tỷ đồng từ ngân sách để mở rộng khu nuôi thủy sản tập trung thành 135 ha tại khu đồng trũng nằm giữa 4 khu dân cư An Ninh, Lý Dương, Thành Lập và Tu Linh; mở rộng và đổ bê tông 1,6 km đường rộng từ 3,5 m lên 7 m; mở rộng và xây kênh thoát nước tách riêng kênh thủy lợi.       

"Theo định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương, TP Chí Linh sẽ thành một đô thị động lực. Thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông nội thành, đồng thời tập trung mở rộng kết nối các vùng quy hoạch mới nhằm mở ra cơ hội để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sạch", ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
TP Chí Linh khai thác lợi thế ven sông