Thông xe đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường tỉnh 392 đến cầu Hiệp

17/07/2019 11:32

Sáng 17.7, UBND tỉnh tổ chức thông xe đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường tỉnh 392 đến cầu Hiệp (Ninh Giang).

Các đại biểu cắt băng thông xe đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường tỉnh 392 đến cầu Hiệp

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự.

Đường trục Bắc - Nam dài khoảng 60 km, quy mô đường cấp II đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tổng vốn đầu tư hơn 1.407 tỷ đồng. Đoạn từ đường 392 đến đầu cầu Hiệp dài khoảng 9 km, được khởi công xây dựng từ tháng 1.2014. Trên tuyến có cầu Cửu An dài 333,4 m, 3 nút giao với các đường tỉnh 392, 396 và 396 B. Ban đầu, dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, sau đó bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Do một số khó khăn về tài chính, mặt bằng nên dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 5.2015, đến tháng 11.2017 mới tiếp tục triển khai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ thông xe, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái biểu dương những cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các sở, ngành, địa phương liên quan, những hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án đã khắc phục khó khăn, ủng hộ để đưa công trình vào sử dụng. Đường trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm, góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thời gian tới, các đơn vị thi công phải tiếp tục hoàn thành đoạn từ quốc lộ 38 B đến đường tỉnh 392. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan, các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ; tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Thông xe đoạn đường này sẽ tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội và đi lại của người dân

LAN NGUYỄN

(0) Bình luận
Thông xe đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường tỉnh 392 đến cầu Hiệp