​Gieo trồng vụ đông muộn hơn 10 ngày

14/08/2018 11:45

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh lịch gieo trồng vụ đông muộn hơn 10 ngày so với năm trước.

Cụ thể, từ ngày 25.8, các địa phương sẽ bắt đầu gieo trồng cây vụ đông. Nguyên nhân điều chỉnh do sản xuất vụ mùa cập rập và những ngày tới sẽ có mưa do ảnh hưởng của bão số 4.

Các loại rau màu vụ đông sớm như cải bắp, su hào, su lơ... xuống giống từ ngày 25.8 và trồng gối lứa đến hết ngày 31.12 trên đất thu hoạch rau màu hè thu và lúa mùa. Từ ngày 1.9-15.10, trồng cà rốt, ngô, các loại đậu trên đất bãi ngoài đê, đất thu hoạch rau màu hè thu. Trồng hành, tỏi trong thời gian từ ngày 25.9-15.10. Từ ngày 25.10-15.11, trồng khoai tây trên đất thu hoạch lúa mùa trung.

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 21.500 ha rau màu, gồm 6.000 ha hành, tỏi; 4.000 ha cải bắp, su hào, su lơ; 2.000 ha ngô; 1.000 ha khoai tây...

PV

(0) Bình luận
​Gieo trồng vụ đông muộn hơn 10 ngày