Điều chỉnh Dự án Khu du lịch sinh thái sông Hương để hấp dẫn du khách

13/06/2018 12:15

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khuyến khích người dân cần làm ra sản phẩm ngon, sạch, để nâng sức cạnh tranh trên thị trường.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của các vùng vải Thanh Hà. Ảnh: Thành Chung

Sáng 13.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác thu hoạch, tiêu thụ vải thiều tại một số điểm ở xã Thanh Khê (Thanh Hà).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Qua kiểm tra cho thấy giá vải ổn định, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Những gia đình thực hiện quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, vải có dán tem truy xuất nguồn gốc đều được các doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khuyến khích người dân cần làm ra sản phẩm ngon, sạch, giữ được thương hiệu lâu dài để nâng sức cạnh tranh trên thị trường.


 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra vùng trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP ở sông Đồng Mẩn, thôn An Lão, xã Thanh Khê (Thanh Hà). Ảnh: Thành Chung

Trải nghiệm ngồi thuyền hái vải trên sông Đồng Mẩn, xóm Bờ Đỗi, thôn An Lão (xã Thanh Khê), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của các vùng vải Thanh Hà. Đồng chí yêu cầu địa phương và ngành du lịch của tỉnh cần rà soát, điều chỉnh Dự án Khu du lịch sông Hương để hấp dẫn, thu hút du khách, khai thác đạt hiệu quả. Xây dựng các tiểu dự án theo hướng trải nghiệm bằng thuyền trên sông nước, xây dựng bến lên xuống, đa dạng hóa các loại cây ăn quả như ổi, quất, bưởi... Xây dựng sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng chỉ Thanh Hà mới có. Đặc biệt, cây vải là sản phẩm chủ lực, cần lai ghép, trồng rải vụ, xen kẽ để kéo dài thời gian thu hoạch.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển định hướng huyện Thanh Hà cần 
đa dạng hóa các loại cây ăn quả như ổi, quất, bưởi... Ảnh: Thành Chung

Tính đến sáng 13.6, huyện Thanh Hà đã tiêu thụ được 23.000 tấn trong tổng sản lượng 35.000 tấn vải các loại.

LÊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Điều chỉnh Dự án Khu du lịch sinh thái sông Hương để hấp dẫn du khách