Chuẩn bị tổ chức Lễ hội vải thiều thật chu đáo

20/04/2018 09:13

Sáng 19.4, UBND tỉnh họp bàn biện pháp tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà-Hải Dương năm 2018.















Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà-Hải Dương năm 2018 phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nội dung trong kế hoạch tổ chức lễ hội. Công tác chuẩn bị cần thực hiện sớm, bài bản, khoa học. Các tiểu ban phục vụ lễ hội cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chương trình lễ hội cần ngắn gọn nhưng phải sinh động, làm nổi bật được nét đặc trưng của đặc sản vải thiều Hải Dương. Các gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu tại lễ hội cần được chuẩn bị chu đáo, chọn những nông sản chất lượng để giới thiệu đến người dân và khách tham quan. Ban Tổ chức lễ hội cần nghiên cứu bố trí thời gian để diễn ra các hoạt động giao thương thuận lợi. Xác định rõ các điểm đưa khách đến tham quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể giới thiệu một vài điểm du lịch tiêu biểu khác của Hải Dương. Tổ chức tham quan cây vải tổ để giới thiệu đầy đủ về sự hình thành và phát triển đặc sản vải thiều Hải Dương.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng ngoài quả vải, cần lựa chọn các nông sản tiêu biểu của tỉnh để giới thiệu tại lễ hội. Lễ hội diễn ra trong thời gian ngắn nên việc tiếp đón khách tham quan cần có kịch bản chu đáo. Riêng việc tổ chức du thuyền, khám phá các vùng vải thiều trên sông Hương cần tham khảo cách làm của các địa phương, các tỉnh khác để rút kinh nghiệm. Các đại biểu đề nghị thành lập các tiểu ban, tổ chuyên môn giúp việc riêng cho lễ hội. Nghiên cứu thiết kế bao bì sản phẩm thật hấp dẫn để quảng bá được thương hiệu nông sản của tỉnh…
Dự kiến, Lễ hội vải thiều Thanh Hà-Hải Dương năm 2018 được tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Chuẩn bị tổ chức Lễ hội vải thiều thật chu đáo