Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 2.7?

02/07/2018 08:03

Đổi thay từ phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân"; Nhập nhèm một số khoản thu chi ở Trường Tiểu học Tân Việt... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 2.7.

Đổi thay từ phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân": Sau 5 năm thực hiện, phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân" đã lan tỏa rộng rãi. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao sức khỏe người dân...(trang 4).

Nâng cao thu nhập ở những xã đạt chuẩn: Nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đang tìm cách đáp ứng tiêu chí thu nhập giai đoạn 2016-2020…(trang 5).

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý phân phối: Nhiều quy định làm khó doanh nghiệp: Mặc dù dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối áp dụng cho hệ thống các siêu thị mới được Bộ Công thương đưa ra để lấy ý kiến nhưng đã vấp phải sự phản ứng từ phía các doanh nghiệp vì nhiều quy định chưa hợp lý…(trang 3).

Nhập nhèm một số khoản thu chi ở Trường Tiểu học Tân Việt: Việc chi tiền ăn bán trú của trường chưa hợp lý. Nhà trường còn chi tiền dạy 2 buổi/ngày vào đúng ngày tổ chức hội nghị viên chức… (trang 7).

Vinh danh Anh hùng Vũ Đình Thước: Sáng 1.7, UBND xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) tổ chức lễ vinh danh đại tá Vũ Đình Thước (sinh năm 1936, quê ở thôn Kim Đôi, mất năm 2010) được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ…(trang 2).

Xử lý sụt lún gầm cầu chui đường sắt Phú Lương: Để phục vụ sửa chữa, từ nay đến ngày 20.7, ô tô tải từ 2,5 tấn trở lên từ phía Hải Phòng vào TP Hải Dương không được đi qua gầm cầu chui, trừ xe khách tuyến cố định và xe buýt... (trang 2).

Số bệnh nhân tay, chân, miệng tăng gấp 3: Từ đầu tháng 5 đến nay, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Hải Dương điều trị cho gần 100 bệnh nhân mắc bệnh tay, chân, miệng. Trung bình mỗi ngày bệnh viện điều trị từ 20 - 25 bệnh nhân, nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái... (trang 2).

Nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”: Từ ngày 12.6-10.8, đồng bào, chiến sĩ cả nước ủng hộ chương trình soạn tin theo cú pháp TALS gửi 1405 (20.000 đồng/tin nhắn)…(trang 2).

Hỗ trợ gia đình công nhân bị tai nạn lao động: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm và trao tiền hỗ trợ của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn tại Công ty CP Thép Hòa Phát (Kinh Môn) ngày 7.5.2018…(trang 3).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thêm 10 máy chạy thận nhân tạo: 10 máy này tổng trị giá 3,5 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, có thể chạy thận theo chu kỳ cho 50-55 bệnh nhân…(trang 3).

Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương:Mở thêm 2 chi nhánh: Từ ngày 1.7, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương mở thêm chi nhánh tại xã Tân Trường (Cẩm Giàng) và thị trấn Nam Sách... (trang 3).

Cẩm Giàng: Tất cả các xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới: 4 xã cuối cùng của huyện gồm Lương Điền, Cẩm Vũ, Ngọc Liên và Cẩm Phúc đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới... (trang 3).

Thanh Miện: Mới đạt hơn 40% kế hoạch làm đường giao thông: Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn của huyện Thanh Miện làm hơn 21 km đường giao thông nông thôn (tăng gần 9 km so với cùng kỳ năm 2017), đạt hơn 40% kế hoạch năm…(trang 5).

Nợ xây dựng cơ bản giảm mạnh: Đến hết tháng 5, nợ xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31.12.2014 của các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong tỉnh đã đượcnghiệm thu, quyết toán nhưng chưa cân đối, bố trí được các nguồn để trả nợ còn gần 53 tỷ đồng, giảm trên 90 tỷ đồng so với đầu năm…(trang 5).

Doanh nghiệp lại đốt vải vụn gây ô nhiễm: Nhiều người dân ở khu dân cư Trại Sen, phường Văn An (Chí Linh) phản ánh Công ty TNHH Phát triển và dịch vụ thương mại Kim Sơn (nằm giữa khu dân cư trên) tiếp tục đốt vải vụn phát sinh mùi khét và tro bụi, ảnh hưởng tới đời sống dân cư…(trang 7).

Bé gái 1 tuổi tử vong dưới ao chuyển đổi: Cháu Phạm Thị Lan H. (sinh năm 2017, trú tại thôn 3, xã Vạn Phúc, Ninh Giang) mới lững chững biết đi. Khi chơi, cháu H. đi ra khu vực ao chuyển đổi cạnh nhà và không may trượt chân ngã xuống ao…(trang 7).

Mời bấm huyệt để ăn trộm: Với thủ đoạn mời về nhà nghỉ để bấm huyệt, Nguyễn Thúy Duyên (sinh năm 1980, không có nơi cư trú cố định) đã lấy trộm tài sản của một số người đàn ông…(trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 2.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.


Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 2.7?