Cẩm Giàng: Hơn 4.000 lượt khách đến dâng hương tại các điểm di tích

05/02/2019 18:30

Đã có hơn 4.000 lượt khách đến dâng hương, xin chữ tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và đền Bia.

Sáng mùng 1 Tết, người dân khắp nơi về Văn miếu Mao Điền để dâng hương và xin chữ

Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng cho biết từ tối 4.2 (30 Tết) đến chiều 5.2 (mùng 1 Tết), đã có hơn 4.000 lượt khách đến dâng hương, xin chữ tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và đền Bia, tăng gần 2 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2018. Trong đó, lượng khách đến đền Bia chiếm 70%.

Học sinh đến tìm hiểu văn bia đặt tại Văn miếu Mao Điền

Năm nay, Ban Quản lý di tích huyện phối hớp với công an huyện, chính quyền địa phương bố trí lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, hướng dẫn người dân và du khách đến tham quan và dâng hương.

Nhiều đoàn người đến dâng hương tại đền Bia

Ban Quản lý đã bố trí 4 quầy thư pháp để người dân xin chữ, trang trí 24 chậu hoa lan Hồ Điệp trong khuôn viên tại Văn miếu Mao Điền; lắp đặt 40 pano giới thiệu về văn hóa Lý-Trần, 4 quầy viết thư pháp, gần 1.000 đơn thuốc Nam miễn phí để phát cho người dân tại đền Bia. Ngoài ra, có hơn 30 sinh viên tình nguyện quê ở Cẩm Giàng tổ chức hoạt động hướng dẫn, dọn dọp vệ sinh tại 2 điểm di tích.  

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng: Hơn 4.000 lượt khách đến dâng hương tại các điểm di tích