Lĩnh hơn 2 năm tù vì lấy trộm điện thoại iPhone 8 Plus

18/06/2021 18:54

Khi trốn vào bụi chuối để tắt nguồn chiếc điện thoại thông minh vừa lấy được thì Trung bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ.


Đây là lần thứ 4 Trung lĩnh án tù vì tội trộm cắp tài sản

Chiều 18.6, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1973 ở thôn Lôi Khê, xã Hồng Khê, Bình Giang) và tuyên phạt 27 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chiều tối ngày 18.10.2020, Trung chơi điện tử tại quán internet Thu Thảo ở thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh (Bình Giang). Sau đó, hắn sang quán bán hàng ăn của gia đình bà Lê Thị Huê ngay bên cạnh để ăn tối nhưng quán không bán. Lúc này, Trung nhìn thấy trên mặt bàn có chiếc điện thoại thông minh iPhone 8 Plus màu vàng của chị Vũ Thị Hải là con dâu của bà Huê đang sạc pin nên nảy ý định lấy trộm. Khi Trung lấy điện thoại đi ra đến cửa thì chị Hải từ phía sau nhà đi lên thấy hắn đang cầm điện thoại của mình bèn hô hoán và chạy đuổi theo. Bỏ chạy được một đoạn, Trung lấp vào vườn chuối ở rìa đường để tắt nguồn chiếc điện thoại vừa lấy trộm thì bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ. Cơ quan chức năng định giá chiếc điện thoại Trung lấy trộm trị giá 7,75 triệu đồng.

Trung là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp và có 3 tiền án cùng về tội này.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh hơn 2 năm tù vì lấy trộm điện thoại iPhone 8 Plus