Đi tù vì ăn trộm ở lò vôi

12/01/2021 21:35

Tại lò vôi của Công ty TNHH một thành viên Xuân Lộc, Hùng đã cắt trộm các thanh thép, các tấm tôn, cửa sắt bảo vệ lò vôi. Tổng trị giá tài sản hơn 2 triệu đồng.

​Chiều 12.1, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại khu 4, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) về tội trộm cắp tài sản.

Vào các ngày 9 và 10.2.2020, tại lò vôi của Công ty TNHH một thành viên Xuân Lộc ở khu 3, phường Phú Thứ, Hùng đã cắt trộm các thanh thép, các tấm tôn, cửa sắt bảo vệ lò vôi. Tổng trị giá tài sản hơn 2 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 7 tháng tù.

NGUYỄN NHUNG – NGUYỄN HIẾU

(0) Bình luận
Đi tù vì ăn trộm ở lò vôi