Công an Gia Lộc bắt 5 đối tượng tàng trữ ma túy

10/06/2020 16:35

Từ ngày 1-10.6, Công an huyện Gia Lộc đã bắt 5 đối tượng tàng trữ ma túy trái phép.

Đối tượng Thắng tại trụ sở Công an huyện Gia Lộc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc vừa khởi tố 2 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, ở thị trấn Gia Lộc), Đặng Bá Phú (sinh năm 1991, ở xã Thống Kênh). Trước đó, từ 7 - 9 giờ ngày 9.6, tại phố Đoàn Kết (thị trấn Gia Lộc) và thôn Đĩnh Đào (Đoàn Thượng), Thắng đang tàng trữ 0,18 g heroin, Phú tàng trữ 0,178 g heroin thì bị lực lượng Công an huyện bắt quả tang.

Đối tượng Phú bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng

Ngoài 2 vụ trên, từ ngày 1 - 10.6, lực lượng cảnh sát điều tra về ma túy Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng khác cùng về tội tàng trữ chất ma túy trái phép gồm Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1977, cùng ở xã Hồng Hưng, Gia Lộc) và Tăng Văn Thành (sinh năm 1991, xã Liên Hồng, TP Hải Dương). 3 đối tượng trên tàng trữ 0,402 g heroin và 0,22 g methamphetamine.

Sáng 10.6, tại km5+700 thuộc tỉnh lộ 395, qua kiểm tra nhanh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Gia Lộc cũng phát hiện Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1986, ở xã Đồng Tâm, Ninh Giang) lái xe máy 34B-707.74 dương tính với chất ma túy. Bình bị xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng.

DT

(0) Bình luận
Công an Gia Lộc bắt 5 đối tượng tàng trữ ma túy