Cảnh sát giao thông bắt đối tượng trộm cắp tài sản vừa ra tù 1 tháng

05/10/2019 08:58

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hải Dương phát hiện Đỗ Văn Vũ đang đi xe máy trên đường có nhiều nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện đây là chiếc xe máy y vừa lấy cắp.

Đối tượng Đỗ Văn Vũ và tang vật vụ án

Chiều 3.10, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương), lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hải Dương phát hiện Đỗ Văn Vũ (sinh năm 1990 ở xã Thái Học, huyện Bình Giang) đang đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha 34C1 - 282.28 có nhiều nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe máy do Vũ điều khiển không có khóa điện. Trong người Vũ có nhiều loại giấy tờ không liên quan đến cá nhân Vũ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, chứng minh thư nhân dân...

Sau đó, Vũ được đưa về trụ sở Công an TP Hải Dương để làm việc. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận chiếc xe máy y trộm được trên địa bàn Phường Thanh Bình (TP Hải Dương) sáng cùng ngày.

Vũ cho biết vào khoảng 5 giờ 30 ngày 3.10, lợi dụng sơ hở của người dân, Vũ đã lẻn vào khu nhà trọ số 26/77, đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, dùng vam phá khóa và lấy cắp chiếc xe máy trên của anh Ngụy Hà Nam (sinh năm 1999 ở Phường Bến Tắm, TP Chí Linh).

Vũ còn thừa nhận ngày 2.10 đã lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave alpha 34N8 - 8948 của anh Nguyễn Đình Huấn ở xã Hưng Thịnh (Bình Giang) khi anh này đang dựng xe trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Quynh (sinh năm 1984 ở thôn Phúc Thọ, xã Hào Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Vũ từng có 3 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản, vừa ra tù được 1 tháng. Công an TP Hải Dương đã tạm giữ đối tượng và phương tiện liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra.

VĂN TÚ

(0) Bình luận
Cảnh sát giao thông bắt đối tượng trộm cắp tài sản vừa ra tù 1 tháng