Giả làm người thân quen để lừa đảo

20/05/2021 08:24

Tại Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng chiêu trò là người thân quen liên hệ mời gọi góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt tiền nên người dân cần cảnh giác.

Anh Nguyễn Văn L. ở phường Cộng Hòa (TP Chí Linh) được một người đàn ông giọng miền Nam gọi điện thoại đến giới thiệu tên là Hùng. Người này nói chuyện rất thân mật như đã thân thiết từ lâu làm anh L. nghĩ là người quen nên tiếp chuyện bình thường. Sau câu chuyện thân tình, Hùng giới thiệu có chú vợ tên là Thịnh ở Hà Nội đang tạo cho cơ hội làm ăn về bất động sản và cho vay tiền với lãi suất cao. Hùng rủ anh L. chung vốn làm ăn và gửi số điện thoại của người chú vợ để chủ động liên hệ.

Ít ngày sau, anh L. gọi đến số điện thoại của người tên Thịnh thì gặp người đàn ông nói giọng miền Nam giới thiệu là chú của Hùng. Thịnh nói đã biết chuyện của anh L. do Hùng kể. Thịnh bảo anh L. chung tiền làm ăn vì đang có cơ hội kinh doanh bất động sản và cho vay lãi, tiền lãi được bao nhiêu sẽ chia theo tỷ lệ chung vốn. Cùng với đó, Thịnh bảo anh L. chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng mang tên người khác để chung vốn cho vay lãi. Quá tin tưởng đối tượng, anh L. lần lượt chuyển tiền 8 lần cho Thịnh với tổng số 2 tỷ đồng.

Sau đó, Hùng lại gọi điện nói đang có lô đất trị giá hơn 20 tỷ đồng muốn rủ anh L. chung tiền mua. Anh L. lại một lần nữa sập bẫy kẻ lừa đảo khi liên tiếp chuyển cho Hùng 2,8 tỷ đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên người khác. Chuyển tiền xong, anh L. gọi điện cho Hùng và Thịnh thì không liên lạc được. Anh L. biết mình bị lừa đã trình báo cơ quan công an. Tổng số tiền anh L. đã chuyển cho các đối tượng là 4,8 tỷ đồng.

Tại Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng chiêu trò là người thân quen liên hệ mời gọi góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt tiền nên người dân cần cảnh giác.

HỮU QUYỀN (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả làm người thân quen để lừa đảo