Xét xử vụ sang chiết gas trái phép lớn

04/08/2023 13:30

Ngày 3.8, Toà án Nhân dân TP Hải Dương xét xử 16 bị cáo về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.


Phiên toà xét xử 16 bị cáo

Từ ngày 6.1 - 11.10.2021, Phạm Văn Quyền (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) đã mua gas của Công ty TNHH Super gas tại khu công nghiệp Đình Vũ ở TP Hải Phòng, Công ty TNHH Kinh doanh dầu khí Việt Hải ở xã Lương Điền (Cẩm Giàng) và mua gas trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn giá trị gia tăng dưới dạng xe bồn.

Quyền thuê địa điểm lắp đặt hệ thống sang chiết gas tại khu dân cư Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng (TP Hải Dương); thuê Phạm Văn Quang (sinh năm 1965, trú tại xã Thúc Kháng, Bình Giang), Bùi Văn Lì (sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Khê, Thanh Hà), Phạm Tiến Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) làm nhiệm vụ sang chiết ra các bình gas loại 12kg, 45kg. Quyền còn giao bán bình gas cùng tem và niêm màng co giả cho các đại lý. 

Để giao bán gas ra thị trường, Quyền thuê Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ), Phạm Tiến Hải (sinh năm 1987, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương) và Phạm Tiến Hưng đi giao bình gas kèm theo tem, niêm màng co giả để cho các đại lý tự đóng bán ra thị trường. Tổng số bình gas được Quyền bán cho Hải và 9 đại lý trên địa bàn Hải Dương là 34.554 bình, trị giá tương đương với hàng thật là hơn 7,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Quyền còn sang chiết bán cho các đại lý mua chung chuyến với nhau tổng số 1.248 bình gas các loại tương đương với số lượng của hàng thật trị giá hơn 443 triệu đồng.
Trong vụ án này, Quyền là người tổ chức sang chiết, mua tem và niêm màng co giả nên giữ vai trò chính. Tiến, Quang, Lì, Hải, Hưng giúp sức Quyền sang chiết, giao gas và niêm màng co cho các đại lý nên giữ vai trò là giúp sức trong vụ án. 

Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1989, trú tại xã An Sơn, Nam Sách), Phạm Văn Biên (sinh năm 1982, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), Trần Thị Loan (sinh năm 1973, trú tại xã Kim Liên, Kim Thành), Vũ Thị Kim Oanh (sinh năm 1971, trú tại xã Tân Phong, Ninh Giang), Vũ Bá Thiết (sinh năm 1960, trú tại xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện), Trương Đình Trọng (sinh năm 1979, trú tại xã Thanh Quang, Nam Sách), Đàm Văn Chuẩn (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Nam Sách), Phạm Văn Ngát (sinh năm 1960, trú tại xã Lê Hồng, Thanh Miện), Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1976, trú tại xã Tứ Cường, Thanh Miện) chịu trách nhiệm độc lập về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trần Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) là người lái xe chở gas cho Thủy và cùng Thủy đóng niêm màng co nên đồng phạm với Thủy với vai trò là người thực hành.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Quyền 7 năm 6 tháng tù. Phạt 9 bị cáo khác từ 33 tháng - 6 năm tù; 6 bị cáo còn lại từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 35 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. 

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Xét xử vụ sang chiết gas trái phép lớn