Xem - Nghe - Đọc

Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28/3?

Hải Dương online 28/03/2024 05:59

Loạt các tác phẩm nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng... là nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 28/3.

bhd_xemgitrenbaohaiduong_1.jpg

Hội thảo khoa học về Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng: Chiều 27/3, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”... (trang 1).

Trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển": Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển"... (trang 1).

Tấm gương không hám hư danh, không màng tư lợi: Chiều 27/3, dự hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam", mọi người đều xúc động, cảm phục khi nghe những thông tin, câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phó Chủ tịch nước... (trang 1).

Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 của tỉnh đứng thứ 6 cả nước: Thông tin được cung cấp tại phiên họp tháng 3 (lần 5) của UBND tỉnh diễn ra sáng 27/3 do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì... (trang 2).

Một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực: Trong lịch sử bằng vàng của Đảng ta, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực, thuộc lớp các chiến sĩ cách mạng đầu tiên của Đảng... (trang 4+5).

“Địa chỉ đỏ” thắp lửa truyền thống cách mạng: Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng ở xã Thanh Tùng (Thanh Miện) đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ... (trang 4+5).

Cẩm Giàng xây dựng huyện an toàn: Huyện Cẩm Giàng là địa phương điển hình của tỉnh về xây dựng các mô hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới... (trang 7).

Biển tên di tích quốc gia đình Huề Trì chậm cập nhật: An Phụ (Kinh Môn) đã lên phường 5 năm nhưng biển tên di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình Huề Trì vẫn còn ghi “xã An Phụ”... (trang 7).

Kẻ sàm sỡ và đánh nữ nhân viên quán cà phê bị công an Thanh Hà triệu tập: Phạm Công Cường (sinh năm 1986, ở xã Tân Việt, Thanh Hà) đã bị Công an xã Thanh Khê, Công an huyện Thanh Hà triệu tập làm việc sau khi xác minh đối tượng này có những hành vi sàm sỡ nữ nhân viên quán cà phê cùng huyện... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 28/3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online
(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28/3?