Chính trị

Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương ngày càng vững mạnh

NGUYỄN QUÝ TRỌNG, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hải Dương 03/11/2023 06:00

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Những chuyến biến mới trong hoạt động của hội đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và nâng cao vai trò, vị thế của báo chí Hải Dương.

00:00

dsc_4722.jpg
Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, hội viên của tỉnh Hải Dương

Nhiều khởi sắc

Có rất nhiều khó khăn, thách thức đã tác động đến hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ Đại hội VIII. Đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của hội. Năm 2021, lãnh đạo hội có biến động khi đồng chí Chủ tịch hội xin chuyển công tác, 1 Uỷ viên Ban Chấp hành hội nghỉ hưu. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số vừa tạo thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho hoạt động chuyên môn của các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc…

dsc_5655bc.jpg
Trong quá trình hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Được sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng kiện toàn, củng cố tổ chức theo hướng đủ về số lượng, chú trọng những người làm báo chuyên nghiệp có chuyên môn sâu và uy tín cao; chú trọng tập hợp, đoàn kết các chi hội, câu lạc bộ, hội viên để triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

img_3339.jpg
Ở nửa cuối nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã tăng cường đoàn kết, tạo ra nhiều chuyển biến mới trong hoạt động

Cùng với tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề gắn với hoạt động chuyên môn, các chuyến đi thực tế giúp cán bộ, hội viên tích luỹ được nhiều bài học kinh nghiệm phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Hội đã đăng cai tổ chức thành công Hội thảo khu vực 8 tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc Bộ với chủ đề “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tham mưu tổ chức thành công Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V (giai đoạn 2016-2020)... Thường trực hội đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và phối hợp tổ chức Hội báo Xuân hằng năm. Đặc biệt, hội đã đề xuất, tham mưu với lãnh đạo tỉnh về việc hợp nhất Giải báo chí hằng năm do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức với Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng (định kỳ 5 năm) thành giải báo chí hằng năm cấp tỉnh, lấy tên chung là “Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng” do UBND tỉnh tổ chức, bắt đầu từ năm 2024.

Hằng năm, hội làm tốt công tác tập hợp và tuyển chọn tác phẩm của hội viên tham dự giải báo chí quốc gia. 5 năm qua, Hải Dương có 2 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí quốc gia, 1 tác giả đoạt giải C Giải “Búa liềm vàng”...

Hội đổi mới toàn diện tờ Đặc san Người làm báo Xứ Đông.

Đến nay, hội có 6 chi hội và 2 câu lạc bộ nhà báo, với tổng số 195 hội viên. Mặc dù số cơ quan báo chí giảm nhiều sau thực hiện quy hoạch báo chí nhưng số hội viên không giảm do nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 50 hội viên, một con số ấn tượng.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, định hướng các chi hội, câu lạc bộ nhà báo chủ động thích ứng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo ra những khởi sắc mới trong hoạt động chuyên môn, khẳng định báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là lực lượng đi đầu, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới…

Vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương từng bước được nâng lên. Các cơ quan báo chí trong tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới trên nhiều phương diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

img_8865.jpg
Hội Nhà báo tỉnh tổ chức nhiều sân chơi thể thao sôi nổi, bổ ích

Việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên tiếp tục được Hội Nhà báo tỉnh quan tâm thông qua việc tổ chức nhiều sân chơi thể thao sôi nổi, bổ ích, góp phần nâng cao sức khoẻ, tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú ở Hải Dương. Công tác nhân đạo từ thiện do hội phối hợp tổ chức hiệu quả, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giúp đỡ nhiều người hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người làm báo xứ Đông.

Đổi mới, sáng tạo

5 năm tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và ý nghĩa của đất nước, địa phương, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương rất lớn.

Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2023-2028 là: “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội, xây dựng đội ngũ người làm báo Hải Dương bản lĩnh, vững nghề, tâm sáng, chuyên nghiệp, nhân văn, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh”. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Ban Chấp hành Hội đưa ra Đại hội lần thứ IX thảo luận, quyết định.

Cùng với tích cực xây dựng, củng cố tổ chức, hội sẽ tranh thủ tối đa sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành để hoạt động hiệu quả, nâng cao vị thế trong việc tham gia quản lý, chỉ đạo báo chí ở địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho tỉnh để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí; xây dựng đội ngũ làm báo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bắt kịp xu hướng của báo chí thời đại công nghệ số, "chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

dai1.jpg
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương có nhiều thay đổi về hình thức thể hiện, chất lượng các chương trình phát sóng

Hội Nhà báo tỉnh phấn đấu hằng năm có 100% số chi hội, câu lạc bộ đạt tiêu chuẩn vững mạnh. 10-15% số hội viên nhà báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp; tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Giải Báo chí hằng năm của tỉnh. Mỗi năm lựa chọn từ 15 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức…

Để đạt được những mục tiêu, phương hướng nêu trên đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí trong tỉnh và toàn thể hội viên, người làm báo cần tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, thường xuyên rèn luyện, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có như vậy mới xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương thật sự là "mái nhà chung" của người làm báo, cùng nhau góp sức vì sự phát triển và phồn vinh của quê hương.

Phát huy tinh thần cống hiến, say nghề của những hội viên cao tuổi

dung1.jpg
Nhà báo Trương Thế Dùng

Là hội viên Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi Hải Dương, gắn bó với nhiều chặng đường phát triển của báo chí tỉnh nhà, tôi nhận thấy Hội Nhà báo ngày càng lớn mạnh, thu hút nhiều hội viên tham gia. Các chi hội, câu lạc bộ báo chí thuộc Hội Nhà báo tỉnh cũng không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho hội viên.

Đại hội Hội Nhà báo Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 đặt ra nhiều cơ hội cũng không ít thách thức để phát triển. Tôi mong rằng, trước sự vận động không ngừng của báo chí hiện đại, Hội Nhà báo tỉnh, nhất là những người lãnh đạo khơi dậy được tinh thần phấn đấu, cống hiến của mỗi hội viên. Ban Chấp hành mạnh dạn tổ chức các phong trào để tập hợp, đoàn kết hội viên.

Hội Nhà báo tỉnh không chỉ giúp những hội viên trẻ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn phát huy được khả năng cống hiến, say nghề của những nhà báo cao tuổi; giúp hội viên cao tuổi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm báo với đồng nghiệp trẻ, tiếp tục cống hiến vì sự phát triển chung của báo chí Hải Dương.

Trương Thế Dùng
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi Hải Dương

Giúp báo chí Hải Dương chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả hơn

lien1.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Mai Liên

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã chuyển đổi số mạnh mẽ theo dòng chảy cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nhiều cơ quan đã tích cực ứng dụng những công nghệ mới, phát triển các sản phẩm báo chí theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện; đổi mới cách làm báo. Đặc biệt với phương châm “bạn đọc ở đâu, báo chí ở đó”, các cơ quan báo chí đều quan tâm phát triển báo chí trên mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu lan toả rộng thông tin chính thống. Một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023-2028 cần đặt ra là nâng cao chất lượng hội viên theo hướng tinh gọn và hiệu quả, bắt kịp xu hướng của báo chí hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn Hội Nhà báo tỉnh quan tâm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên, nhất là việc tiếp cận công nghệ, cách làm mới, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, mời các giảng viên, các nhà báo nhiều kinh nghiệm về trực tiếp truyền đạt theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho các hội viên những nội dung liên quan đến làm báo đa phương tiện; tổ chức các chuyến đi thực tế tham quan các mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả ở các địa phương. Từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, khán, thính giả.

Nguyễn Thị Mai Liên

Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương

Đoàn kết, tập hợp thêm nhiều hội viên

thang1.jpg
Nhà báo Nguyễn Trọng Thắng

Nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí thuộc Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã làm tốt việc tuyên truyền, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Hội Nhà báo đã phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí trong tỉnh để bảo đảm cho báo chí hoạt động đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nắm bắt thông tin của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ tới, tôi cũng như nhiều hội viên của Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông kỳ vọng Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập hợp được đội ngũ những người làm báo công tâm, khách quan, vì lợi ích của người dân, vì sự phát triển của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới báo chí. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hội tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, tạo điều kiện xây dựng đội ngũ hội viên - nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao…

Nguyễn Trọng Thắng
Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức nhiều hơn các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên

huong.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hương

Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên, phóng viên vốn không có nhiều thời gian tham gia các hoạt động phong trào, rèn luyện sức khỏe.

Để xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, đòi hỏi không chỉ các hội viên gương mẫu làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan mà còn cần được đầu tư nâng cao đời sống tinh thần. Hội Nhà báo tỉnh cần tổ chức hoặc phối hợp thực hiện nhiều hơn các phong trào, nhất là các cuộc thi đấu, giao lưu thể thao, văn nghệ, khích lệ hội viên mạnh dạn tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giúp giảm áp lực, để mỗi cán bộ, phóng viên làm việc hiệu quả hơn.

Hội là cầu nối để các hội viên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, báo giới quan tâm chăm lo đến những người yếu thế trong xã hội…

Nguyễn Thị Thu Hương
Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương

Quan tâm phát triển kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên trẻ

hanh1.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Hạnh

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn trước những thách thức của đổi mới báo chí, Hội Nhà báo tỉnh quan tâm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên, nhất là những hội viên trẻ, hội viên ở các đài phát thanh cấp huyện. Tạo điều kiện để các hội viên công tác tại đài phát thanh địa phương được trao đổi, học hỏi kỹ năng nghiệp vụ của các hội viên khác trong và ngoài tỉnh, từ đó tự tin tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của báo chí hiện đại.

Hội Nhà báo tỉnh cần có nhiều hơn cơ chế khuyến khích hội viên thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng, đa dạng loại hình, hấp dẫn, phản ánh hơi thở cuộc sống và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới xây dựng báo chí Hải Dương chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Nguyễn Thị Hạnh
Phó Trưởng Đài Phát thanh huyện Nam Sách

NGUYỄN QUÝ TRỌNG, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hải Dương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương ngày càng vững mạnh