Quốc tế

Xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành huy chương vàng châu Á

TB (theo Tuổi trẻ) 09/01/2024 19:48

Chiều 9/1, hai xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024.

Bộ đôi xạ thủ Phạm Quang Huy (trái) và Trịnh Thu Vinh giành huy chương vàng 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 - Ảnh: ISSF

Bộ đôi xạ thủ Phạm Quang Huy (trái) và Trịnh Thu Vinh giành huy chương vàng 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024

Ngày 9/1, Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 tiếp tục diễn ra tại Indonesia. Bộ đôi xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội.

Ở nội dung này, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với hai tổ, gồm: Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh, Nguyễn Thùy Trang.

Loạt bắn vòng loại, tổ Lại Công Minh, Nguyễn Thùy Trang thi đấu không thành công, chỉ xếp thứ 19/24 với tổng điểm 563-11x.

Trong khi đó tổ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh thể hiện phong độ cao khi giành 580-19x xếp thứ 2, giành quyền vào loạt bắn tranh huy chương vàng với tổ của Ấn Độ Sangwan Rhythm, Cheema Arjun Singh.

Bước vào trận chung kết, bộ đôi xạ thủ Việt Nam nhanh chóng vươn lên dẫn trước từ những loạt bắn đầu tiên. Tổ của Ấn Độ cố gắng bám đuổi, nhưng với phong độ xuất thần, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh giành những điểm số tuyệt đối ở loạt bắn cuối để chính thức giành huy chương vàng.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại giải đấu.

Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 được tính như vòng loại Olympic Paris nhưng chỉ có những nội dung cá nhân mới được tính suất tham dự. Do vậy, dù giành huy chương vàng nhưng nhà vô địch Asiad 19 Phạm Quang Huy vẫn chưa thể có vé đến Olympic 2024.

Xạ thủ Phạm Quang Huy tiếp tục khẳng định được bản thân sau Asiad 19 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Xạ thủ Phạm Quang Huy tiếp tục khẳng định được bản thân sau Asiad 19

Huấn luyện viên Phạm Cao Sơn (bố của Phạm Quang Huy) nói: "Điểm số của Quang Huy khi giành huy chương vàng châu Á chiều nay được đánh giá là rất tốt. Đây cũng là kỷ lục cá nhân của con và đồng đội".

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bìa trái), chuyên gia Park Chung Gun và Phạm Quang Huy (bìa phải) sau khi giành HCV châu Á - Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bìa trái), chuyên gia Park Chung Gun và Phạm Quang Huy (bìa phải) sau khi giành huy chương vàng châu Á

Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 diễn ra tại Indonesia, từ ngày 4 đến 18/1. Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Chung Gun.

Thành phần đội có 11 vận động viên gồm: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (súng ngắn nữ), Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Phan Công Minh, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Phan Xuân Chuyên (súng ngắn nam), Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (súng trường nữ).

Ngoài huy chương, đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành thêm ít nhất một vé tham dự Olympic tại giải đấu.

Cho đến thời điểm này, đội tuyển bắn súng Việt Nam mới chỉ giành được một suất đến Olympic Paris 2024 do công của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh.

TB (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành huy chương vàng châu Á