Quốc phòng

Xã đầu tiên của Hải Dương sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

PV 29/10/2023 16:24

Xã Hồng Phúc (Ninh Giang) là địa phương đầu tiên của tỉnh Hải Dương khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho nam thanh niên đủ điều kiện.

lanh-dao-huyen(1).jpg
Lãnh đạo huyện Ninh Giang động viên nam thanh niên tại buổi khám sơ tuyển

Sáng 29/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phúc (Ninh Giang) tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Đây là xã đầu tiên được huyện Ninh Giang chọn khám trước để rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại và cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

thanh-nien-lam-tt(1).jpg
Nam thanh niên xã Hồng Phúc làm thủ tục khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phúc đã thực hiện đầy đủ các khâu, bước trong tuyển quân; rà soát, nắm chắc nguồn tuyển quân. Việc bình xét, xác minh trường hợp nam thanh niên diện tạm miễn, hoãn được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch… Nhờ đó, ngay trong buổi sáng đã có 38 thanh niên đến khám theo lệnh triệu tập, trong đó có 90% số thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ khám huyện.

do-huyet-ap-c529d92acfada16f136950754fdec67a(1).jpg
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phúc kiểm tra tim mạch, đo huyết áp cho nam thanh niên

Năm 2024, xã Hồng Phúc có 5 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/10 - 12/11, huyện Ninh Giang sẽ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho các xã, thị trấn còn lại.

trao-lenh(1).jpg
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phúc phát lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện cho nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe
PV
(0) Bình luận
Xã đầu tiên của Hải Dương sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024